1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới?

(Dân trí) - Giới phân tích cho rằng với đà tăng trưởng kinh tế như hiện nay, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ “vượt” Đức, vươn lên giành vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nhật Bản, vào cuối năm 2007.

Theo số liệu mà Tổng cục thống kê Trung Quốc vừa công bố hồi tuần trước, tổng sản phẩm quốc nội của nước này (GDP) đạt khoảng 2,65 nghìn tỷ USD trong năm 2006, dựa trên tỷ giá trung bình 7,97 tệ/USD của năm ngoái.

 

Như vậy là nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 11,1% chứ không phải là 10,7% như dự đoán của các chuyên gia. Việc này đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, hiện đang do Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nắm giữ.

 

Theo nhà kinh tế Hong Liang của Goldman Sachs, với đà tăng trưởng như hiện nay, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ vượt Đức vào cuối năm nay. Theo số liệu của Ngân hàng thế giới (WB), năm 2006, GDP của Đức đạt 2,9 nghìn tỷ USD.

 

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng các nhà lãnh đạo kinh tế Trung Quốc nên sớm có hướng kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.

 

Từ đầu năm đến nay, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm từng bước điều tiết nền kinh tế, trong đó có hai lần tăng lãi suất, 5 lần tăng yêu cầu dự trữ của ngân hàng và một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới.

 

Hàng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn đang tràn ngập trên thị trường quốc tế, gây không ít khó chịu cho EU và Mỹ. Theo lời ông Qu Hongbin, nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông, Trung Quốc đã trở thành “nhà máy” sản xuất hàng tiêu dùng của thế giới. Nếu nhu cầu của thị trường thế giới đối với hàng Trung Quốc vẫn còn thì xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng.

 

Cả Mỹ và EU tin rằng một trong những biện pháp ngăn chặn “làn sóng” hàng hóa từ Trung Quốc là tăng giá đồng nội tệ nước này. Các đối tác thương mại của Trung Quốc cho rằng đồng nhân dân tệ hiện nay thấp một cách giả tạo và từ đó tăng tính cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

 

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc lại lo ngại rằng việc thả nổi đồng nội tệ có thể gây mất ổn định hệ thống tài chính.

 

Nhật Linh

Theo AFP