1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc: Thặng dư thương mại ngoài dự đoán

(Dân trí) - Việc Trung Quốc đạt thặng dư thương mại đến 9,49 tỷ USD trong tháng 1/2006 càng làm dư luận Mỹ chỉ trích gắt gao hơn, rằng đồng Nhân dân tệ định giá quá thấp đã giúp các nhà sản xuất nước này hưởng lợi thế trên thị trường thế giới - một kiểu chơi không “đẹp”.

Mặc dù tháng Giêng có đợt nghỉ Tết âm lịch kéo dài nhưng tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc không suy giảm mạnh như nhiều người dự đoán. Con số 9,49 tỷ USD thặng dư thương mại chỉ kém cạnh tháng 12 năm ngoái chút ít (11 tỷ USD) và cao hơn hẳn so với con số ước tính là 6,3 tỷ USD.

 

Nhờ kim ngạch xuất khẩu khổng lồ mà thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2005 đã tăng gấp 3 lần năm trước đó, đạt 102 tỷ USD. Điều này không bất ngờ vì ngay từ đầu năm 2005 Mỹ đã bãi bỏ áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt may từ quốc gia này.

 

Mặc dù tháng 7 năm qua đồng Nhân dân tệ đã được định giá tăng 2,1%, và cho đến thời điểm này tăng thêm 0,8% nữa, nhưng không vì thế mà kim ngạch xuất khẩu suy giảm.

 

Theo dự đoán của các nhà kinh tế Viện nghiên cứu Thượng Hải, sẽ không có gì ngăn cản thương dư thương mại tiếp tục gia tăng trong năm nay.

 

T.Vân

Theo Reuters