Trung Quốc chi gần 1,4 tỷ USD nhập thủy sản Việt Nam trong nửa năm
(Dân trí) - Lực cầu mạnh từ thị trường tỷ dân giúp ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận đà phục hồi ấn tượng. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt thách thức lớn từ chi phí logistics và rào cản kỹ thuật khắt khe.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn số liệu của Cục Hải quan, cho biết kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 6 đạt 1,09 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong tháng 6, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết thị trường lớn đều tăng trưởng, gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Canada. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, đạt 43,6% so với cùng kỳ. Ngược lại, xuất khẩu sang Anh và Brazil giảm nhẹ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 5,75 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng hai con số như Trung Quốc (38,7%), Singapore (65,3%), Brazil (31,3%), Thái Lan (17,9%), Nga (17,4%), Australia (15,5%) và Canada (10,3%).
Xét về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với kim ngạch 1,39 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ, chiếm 24,17% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Thị phần của Trung Quốc cũng tăng mạnh từ 19,64% cùng kỳ năm trước lên hơn 24%.
Mỹ đứng thứ hai với kim ngạch gần 891 triệu USD, chiếm 15,46% tổng kim ngạch. Dù xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 6 tăng mạnh 43,6%, lũy kế 6 tháng đầu năm vẫn giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn thứ ba với kim ngạch hơn 800 triệu USD, tăng 2,4%; tiếp đến là Hàn Quốc đạt gần 412 triệu USD, tăng 7,1%.

Tôm hùm là một trong số mặt hàng được người dân Trung Quốc ưa chuộng (Ảnh: Toàn Vũ).
Theo Cục Xuất nhập khẩu, dù xuất khẩu thủy sản tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
Trong đó, các thị trường lớn liên tục siết chặt hàng rào kỹ thuật và pháp lý. Doanh nghiệp phải đáp ứng các đợt rà soát về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, Chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản (SIMP), Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) của Mỹ, cùng các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Liên minh châu Âu (EU).
Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chịu áp lực từ chi phí đầu vào như thức ăn nuôi trồng, năng lượng phục vụ chế biến, biến động tỷ giá và đặc biệt là chi phí logistics, vận tải biển tăng do bất ổn địa chính trị trên thế giới.
Ở trong nước, biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh quy hoạch vùng nuôi tập trung và xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu sạch, có thể truy xuất nguồn gốc.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới mục tiêu xuất khẩu cả năm 2026, doanh nghiệp cần tiếp tục tối ưu chi phí đầu vào, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, đồng thời tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP để mở rộng thị trường xuất khẩu.





