1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trồng cam, bưởi thu tiền tỷ

Nhiều nông dân trồng cam, bưởi ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thu về hàng tỷ đồng dịp Tết.

Trồng cam, bưởi thu tiền tỷ - 1

Dịp này, vườn bưởi nhà ông Trần Đình Én ở  thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn tấp nập thương lái. Vừa nhanh tay cắt bưởi cho khách, ông vừa kể: Trước kia, ông trồng vải thiều; năm 2008, bắt đầu bén duyên với cây bưởi Diễn. Năm nay, vườn bưởi rộng 2ha của nhà ông được mùa, với khoảng 5 vạn quả bưởi Diễn và gần 10 tấn bưởi da xanh. "Đến nay, tôi đã bán được hơn 3 vạn quả bưởi Diễn và 10 tấn bưởi da xanh cho các đầu mối. Mỗi quả bưởi diễn tôi bán với giá 20.000 đồng, bưởi da xanh có giá 30.000 đồng/kg. Tính ra tôi thu về 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí, tôi lãi hơn 1 tỷ", ông Én nhẩm tính. 

Cách đó khoảng chục cây số, anh Lưu Văn Sáng ở thôn Trại Ba, xã Quý Sơn cũng tất bật bán cam cho các đầu mối. Vườn cam rộng khoảng 2ha nhà anh chín đỏ khắp đồi. Anh Sáng cho biết, anh trồng cam từ năm 2006. Từ đầu tháng 12 Âm Lịch, anh bắt đầu bán cam phục vụ Tết.

Năm nay, vườn cam nhà anh được mùa, khoảng 100 tấn quả. Hiện, giá bán cam khoảng 45.000 đồng/kg. "Đến Tết, tôi thường bán cam với giá 50.000 đồng/kg. Dự kiến thu về 4,5 - 5 tỷ đồng, trừ chi phí, tôi lãi khoảng 4 tỷ đồng", anh Sáng cho hay.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, cây cam trong toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 63,8%, đạt 45.000 tấn, giá bán tăng 15-20% so với băm 2019. Cây bưởi thu hoạch được 69%, đạt 31.000 tấn, giá bán tương đương năm 2019. Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt tỉnh Bắc Giang, cho biết, tỉnh có khoảng 5.200 ha cam, 5.300 ha bưởi. Cam, bưởi chủ yếu được trồng ở huyện Lục Ngạn. Năm nay, sản lượng cam, bưởi cao hơn so năm 2019 là 3.000 tấn (cam nhiều hơn 1.000 tấn, bưởi nhiều hơn khoảng 2.000 tấn).

Ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, cho biết, huyện xác định vải thiều là cây xóa đói giảm nghèo, còn cam và bưởi là cây làm giàu. Nhiều nông dân đạt doanh thu 3 - 4 tỷ đồng/năm từ cây cam, bưởi. "Mỗi năm, cây cam, bưởi mang về tổng trị giá từ 1,7 - 2,2 nghìn tỷ đồng cho người dân trong huyện. Hiện, huyện Lục Ngạn chủ trương không mở rộng thêm diện tích trồng cam, bưởi mà tập trung hướng vào sản xuất an toàn để nâng cao giá trị cho loại cây này", ông Năm nói.

Ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay, "Huyện Lục Ngạn đã được tỉnh định hướng quy hoạch phát triển trở thành vùng cây ăn quả tập trung quy mô lớn nhất miền Bắc".