1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Trời trở lạnh, quần áo rét vỉa hè hút khách

(Dân trí) - Không phải ai cũng có điều kiện để vào shop thời trang, đặc biệt là quần áo mùa đông thường có giá rất cao. Chính vì thế khi trời vừa trở lạnh, người dân đã đổ xô đi mua quần áo ấm và nhiều cửa hàng vỉa hè được dịp “xả” hàng.

Chỉ vài ngày trước, những chủ hiệu quần áo mùa đông nhập hàng về đứng ngồi không yên, sốt ruột vì thời tiết mùa đông mà nóng như mùa hè làm cho lượng quần áo đông nhập về ì ạch cả ngày chẳng có ai hỏi mua hàng.

Trời trở lạnh, quần áo rét vỉa hè hút khách - 1
Tấp nấp người mua quần áo rét tại hiệu “xả” hàng (ảnh: T. Xuân)
 
Một chủ bán hàng trên phố Chùa Bộc tâm sự, ngay sau khi thời tiết Hà Nội đổ lạnh chiều qua, sáng nay 16/12 cửa hàng của chị đã bán được gần 100 bộ quần áo mùa đông, chủ yếu là loại áo gió, áo len dệt.
 
Theo ước tính của chủ cửa hàng này lượng khách hàng đến xem và mua quần áo rét nhiều gấp hàng chục lần ngày thường. Chị này quả quyết, con số khách hàng mua đồ vỉa hè chắc chắn còn đông hơn so với các shop vì giá cả tại các điểm xả hàng vỉa hè rất bình dân, chỉ dao động từ 75 - 195 nghìn đồng là khách hàng có thể mua được một chiếc áo ấm ứng ý.
 
Mô hình kinh doanh này bán theo kiểu “hàng thùng” đổ đống, mỗi đống trưng một biển giá. Có nhiều loại cho khách hàng lựa chọn tuỳ vào nhu cầu và túi tiền. Biển niêm yết giá từ 15.000, 85.000, 125.000, 150.000, 175.000 tới đỉnh nhất là 195.000, tùy thuộc vào từng loại quần áo.
 
Quần áo rét có đủ thể loại từ đồ mặc trong cho tới trang phục mặc ngoài. Chất liệu chủ yếu vẫn là cotton, len, thun, dạ và vải gió như những chiếc áo phao nhiều lớp. Màu sắc, kiểu dáng cũng khá phong phú phù hợp với nhiều lứa tuổi từ người trẻ tới người lớn tuổi cũng có thể chọn mua.
 
Vừa chọn hàng, chị Phương (Giảng Võ, Hà Nội) vừa nói: “Mình thấy mấy chiếc áo ở đây hình thức trông được, giá cả lại phải chăng. Trời lạnh, mình vào tìm được một đôi áo, tính ra có 170.000 đồng/chiếc, mặc được”.
 
Giá cả “mềm” cộng với chất lượng hàng khá, mô hình kinh doanh vỉa hè đang thu hút rất đông lượng khách tới mua đặc biệt là giới sinh viên, người thu nhập thấp. Dựa vào thời tiết trở lạnh, dân tình đổ xô đi mua, các cửa hàng tranh thủ đưa ra tất cả các loại hàng, cũ có mới có, hầu hết người bán quy định không được đổi hoặc trả lại hàng sau khi đã thanh toán.
 
“Bác về hưu rồi, làm gì có nhiều tiền mà vào cửa hiệu mua. Thấy ở đây người ta xả hàng, giá rẻ nên bác vào mua chiếc áo ấm này về cho bác trai mặc vì thấy trời lạnh quá” - bác Lê, trú tập thể Nam Thành Công nói.
 

Cần Thơ: Đua nhau xả hàng cuối năm

Dạo quanh các tuyến đường chính trong nội ô TP. Cần Thơ như Nguyễn Trãi, đại lộ Hòa Bình, Lý Tự Trọng, đường 30/4, Trần Văn Khéo, Lê Lợi, Mậu Thân… những ngày này người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy nhiều tấm bảng thông báo, bảng hiệu khuyến mãi, giảm giá nổi bật.

Trời trở lạnh, quần áo rét vỉa hè hút khách - 2
Nhiều chiêu giảm giá, khuyến mãi hàng tồn cuối năm ở Cần Thơ.

Trên đường Nguyễn Trãi, một cửa hàng thời trang treo bảng “xả hàng” lớn. Có 10 ngày giảm giá toàn hàng hiệu từ 20.000 - 70.000 đồng. Hàng trăm bộ quần áo thun, sơ mi, quần đùi, quần jean chất thành đống với nhiều kiểu dáng, giá cả.

Tại đường Nguyễn Trãi hầu như cửa hàng quần áo, ví, cặp, ba lô nào cũng có chương trình giảm giá, khuyến mãi từ 20 - 50% nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Trên đường Trần Văn Khéo có các trung tâm mua sắm như  Best Caring, Chợ Lớn, Tây Đô… cũng đua nhau khuyến mãi cuối năm. Trung tâm điện máy Chợ Lớn tổ chức hẳn một show diễn mừng sinh nhật vàng, mừng lễ giáng sinh, “xả hàng” cuối năm để hút khách.

Theo các cơ sở kinh doanh, hầu như năm nào vào thời điểm này cũng tồn khá nhiều hàng chính vì thế chỉ có cách duy nhất giảm giá đặc biệt thì mới có thể xử lý hết. 

Huỳnh Hải

 
Thanh Xuân