1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tranh luận trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM có cần casino đi kèm

Việt Đức

(Dân trí) - Đề án do nhóm nghiên cứu được IPPG tài trợ đề xuất phát triển khu dịch vụ bổ trợ với các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng, casino song song với trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Cần cơ chế cho tập đoàn tài chính, ngân hàng số

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng vừa chủ trì hội thảo tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp về việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tại TPHCM sáng 25/2. Đây được xem là chiến lược đột phá để phát triển kinh tế TPHCM sau đại dịch. Đồng thời, đề án này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo TPHCM ấp ủ hơn 20 năm qua.

Bà Lê Ngọc Thùy Trang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), cơ quan được UBND TPHCM giao làm đầu mối soạn thảo đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế, cho biết bản dự thảo hiện tại được tổng hợp, sử dụng chọn lọc nội dung từ đề án của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, đề án của nhóm tư vấn nước ngoài được Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) tài trợ, cùng các ý kiến của chuyên gia được TP mời tham gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên trường Fulbright, cho rằng để có thể hình thành một trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, trước tiên cần có khung pháp lý để các tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính hoàn chỉnh. Đây là những tổ chức kinh doanh nhiều dịch vụ tài chính từ ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư đến quản lý quỹ, chứng khoán.

Thứ hai, cần có chính sách để những ngân hàng số hoạt động độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc vào các ngân hàng truyền thống. Ngân hàng số là những đơn vị số hóa 100%, không có chi nhánh, phòng giao dịch truyền thống. 

Tranh luận trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM có cần casino đi kèm - 1

Ông Nguyễn Xuân Thành đại diện nhóm nghiên cứu Fulbright tóm tắt các điểm chính trong đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sáng 25/2 (Ảnh: Việt Đức).

"Một trung tâm tài chính không phải là một tòa nhà, cao ốc. Đó phải là một hệ sinh thái tài chính mở", ông Thành tóm tắt quan điểm. Theo chuyên gia của Fulbright, để hình thành một trung tâm tài chính tại TPHCM có thể cạnh tranh được với các trung tâm đã có trong khu vực, cần nhiều cú hích khác như hình thành thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, tiến đến tự do hóa tài chính, tiền đồng được tự do chuyển đổi.

Trung tâm tài chính đi kèm khu dịch vụ

Trong khi đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc IPPG, cho biết đề án của nhóm tư vấn do công ty này tài trợ, hướng đến phát triển trung tâm tài chính thế hệ mới tại TPHCM. 

Ngoài việc phát triển dịch vụ tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ngoại hối, IPPG mong muốn TPHCM cho phép các nhà đầu tư chiến lược được phát triển dịch vụ bổ trợ khác như du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, khu phi thuế quan, công viên giải trí, khách sạn, nhà hát, casino để tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo bà Tiên, trung tâm tài chính quốc tế mới của Việt Nam phải có các yếu tố cạnh tranh khác biệt so với các trung tâm hiện hữu trong khu vực. Điều này đòi hỏi khuôn khổ pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế phải thật sự đột phá. Nếu chỉ làm đề án theo tính an toàn, trung tâm tài chính của Việt Nam sẽ "tụt hậu", khó cạnh tranh.

Tranh luận trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM có cần casino đi kèm - 2

Tập đoàn IPPG của vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Lê Hồng Thủy Tiên tài trợ cho nhóm tư vấn nước ngoài nghiên cứu đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM song song với nhóm Fulbright (Ảnh: Việt Đức).

CEO IPPG cho biết các nhà đầu tư Mỹ là đối tác của công ty đã chờ đợi dự án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM từ năm 2016 nhưng thời điểm đó kế hoạch chưa được thúc đẩy vì nhiều lý do khách quan. Do đó, bà Tiên cho rằng trước xu hướng dịch chuyển của các định chế tài chính trên thế giới, TPHCM không nên chậm chân hơn nữa, cần chớp lấy cơ hội vàng với cơ chế chính sách đột phá để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Quan điểm này trước đó cũng được Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn, chồng bà Tiên, trình bày tại một hội thảo vừa được tổ chức giữa tháng 2. Theo ông, nhiều nhà đầu tư Mỹ cam kết rót 6 tỷ USD vào dự án trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời muốn xây dựng công viên Disneyland tại TPHCM.

Trong khi đó, Giáo sư Trần Ngọc Thơ (Đại học Kinh tế TPHCM) nêu quan điểm các dịch vụ bổ trợ như giải trí, casino, trường đua nên theo sau trung tâm tài chính. Theo ông, trung tâm tài chính hiểu đơn giản là nơi tiền và tài năng tụ họp.

Do đó, khi TPHCM đã hình thành trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhân sự tài năng trên thế giới hội tụ, các dịch vụ hỗ trợ mới nên phát triển đi kèm để phục vụ nhu cầu của nguồn lao động chất lượng cao này như bệnh viện, trường học quốc tế hay nhà hát. Ông cho rằng trung tâm tài chính sẽ chọn dịch vụ bổ trợ chứ không phải ngược lại.

Cùng quan điểm trên, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cũng cho rằng kế hoạch phát triển casino, khu vui chơi giải trí quốc tế nên đi sau đề án xây dựng trung tâm tài chính của TPHCM. Chuyên gia kinh tế này chia sẻ lo ngại đề án của TPHCM nếu đưa casino vào quy hoạch ngay từ đầu có thể khó được thông qua.

Tranh luận trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM có cần casino đi kèm - 3

Dự án trung tâm tài chính quốc tế dự kiến sẽ được quy hoạch dựa trên khu trung tâm hiện hữu của TPHCM và khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Hiện tại, bản dự thảo tóm tắt đề án của HFIC kiến nghị cho phép nhà đầu tư chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm tài chính xây dựng và kinh doanh một dự án casino tại TPHCM. Các quy định về quản lý ngoại hối đối với trung tâm tài chính sẽ được áp dụng cho casino. Đồng thời, đề án kiến nghị cho phép thành lập các khu bán hàng miễn thuế và khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí phù hợp với pháp luật Việt Nam tại trung tâm.

Chia sẻ với Dân trí sau hội thảo, Tổng Giám đốc HFIC Lê Ngọc Thùy Trang cho biết bản dự thảo trình bày tại hội thảo mới chỉ tóm tắt những tinh túy của cả hai đề án. Trong đó, đề án do Fulbright thực hiện mang tính chất khoa học còn đề án của nhóm tư vấn do IPPG tài trợ đi vào cụ thể hành động, chính sách để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. 

Bà Trang khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp hoàn thiện bản thảo đề án vào tháng 4 tới như kế hoạch để trình UBND TPHCM. Sau đó, dựa trên đề án do HFIC biên tập, lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương, bộ ngành liên quan về kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.