TPHCM có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động lớn nhất cả nước

(Dân trí) - TPHCM sẽ khai thác dữ liệu từ gần 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động làm cơ sở dự báo xu hướng phát triển, phục vụ hoạch định chính sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn TPHCM, do Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 TPHCM tổ chức, ngày 30/7.

Đại diện Phòng Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Thống kê TPHCM, cho biết theo danh sách nền ban đầu, thành phố có trên 400.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp của cả nước. Khối lượng điều tra lớn, trải rộng trên 168 phường, xã và đặc khu; cơ cấu doanh nghiệp đa dạng, phân bố ở nhiều ngành nghề, địa bàn khác nhau...

Đến nay, TPHCM đã hoàn thành và xác nhận điều tra đối với 413.837 doanh nghiệp, đạt 100% danh sách nền được giao. Số doanh nghiệp còn lại không thực hiện thu thập phiếu chủ yếu do đã ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản.

Kết quả tổng hợp sơ bộ của Thống kê TPHCM cho thấy thành phố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô doanh nghiệp. Theo dữ liệu tổng hợp từ hệ thống điều tra, hiện thành phố có 296.759 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tức là có phát sinh doanh thu hoặc chi phí trong kỳ.

TPHCM có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động lớn nhất cả nước - 1

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lam Giang).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn thành phố không chỉ là một cuộc điều tra thống kê định kỳ, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và phải hoàn thành báo cáo sơ bộ sớm hơn kế hoạch đến 7 tháng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trung ương và thành phố.

Trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính, việc sớm có số liệu thống kê đầy đủ, chính xác có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để thành phố và các sở, ngành, địa phương xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển cho nhiệm kỳ mới.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, dưới góc độ quản trị, việc thu thập dữ liệu mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị lớn nhất của cuộc tổng điều tra không nằm ở số lượng phiếu điều tra hoàn thành mà ở khả năng khai thác, phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành cơ sở phục vụ hoạch định chính sách và phát triển.

Để phát huy hiệu quả kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị ngành thống kê thành phố và Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành công tác kiểm tra, nghiệm thu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Các sở, ban, ngành cần chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu tổng điều tra trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; lấy dữ liệu thống kê làm cơ sở đánh giá hiệu quả chính sách, dự báo xu hướng phát triển và tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

“Chính quyền địa phương cần khai thác hiệu quả dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý địa bàn; thường xuyên cập nhật biến động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các đơn vị kinh tế. TPHCM sẽ khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này để phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng các chính sách phát triển” – Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nói.