Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có tân chủ tịch

(Dân trí) - EVNNPT vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, làm Chủ tịch HĐTV thay ông Nguyễn Tuấn Tùng từ 10/8.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tùng khỏi vị trí Chủ tịch HĐTV. Ông Tùng giữ chức vụ này từ ngày 1/9/2020.

Trước đó, từ 16/5, Phó tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, thay ông Trương Hữu Thành.

Ông Khôi được giao vị trí mới sau gần 4 tháng làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này. Trước đó, ông từng là Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

EVNNPT là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm đại diện chủ sở hữu. Tổng công ty có chức năng đầu tư, phát triển hệ thống lưới điện truyền tải; tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, giám sát; đồng thời quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện truyền tải cùng một số lĩnh vực khác.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có tân chủ tịch - 1

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Ảnh: EVN Hà Nội).

Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 13.300 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.415 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025, tổng công ty ghi nhận khoản lỗ gần 733 tỷ đồng.

Động thái kiện toàn nhân sự tại EVNNPT diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực truyền tải, tư vấn, xây lắp điện đang được dư luận quan tâm khi cơ quan điều tra khởi tố một số lãnh đạo, nhân sự chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp. 

Theo đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra - C01, Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Quá trình điều tra xác định dự án có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc lập, phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án.

Các hành vi vi phạm được xác định đến nay là: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.