1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thuê bao "ma" giả danh ngân hàng lừa người nhẹ dạ

(Dân trí) - Kẻ xấu đã lợi dụng ứng dụng OTT có tên TanGo để thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu "cũ rích" là thông báo trúng thưởng và dụ khách hàng... nạp tiền điện thoại. Ngân hàng cũng là mục tiêu mà các đối tượng này giả danh.

Thông báo lừa đảo trên ứng dụng Tango

Thông báo lừa đảo trên ứng dụng Tango
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Doanh nghiệp Đài Loan chi 1 tỷ USD cho dự án du lịch tại Quảng Ninh
* Ngân hàng Việt không “chen chân” vào được Myanmar
* Đột biến tín dụng ngoại tệ, “bé nên nhanh lớn”
* Giá vàng “rơi” xuống mức đáy hơn 4 tháng
* “Bão” chuyển nhượng gần 330 tỷ đồng cổ phiếu Kinh Bắc
* Hồng Kông đang giảm dần tầm quan trọng với Trung Quốc

Mới đây, phản ánh tới Báo điện tử Dân trí, Chị Nguyễn Thị Ngọc N. (SN 1990, trú tại 457 Trần Hưng Đạo khu phố 2, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, sáng ngày 3/8/2014 chị N. có nhận thông tin từ một thuê bao qua ứng dụng OTT có tên TanGo thông báo rằng: “Bạn đã trúng giải là 1 chiếc xe máy Liberty và 50.000.000 tiền mặt”.

Tin là thật, chị N. liên hệ số diện thoại số 0972234xxx và được một người nghe máy và hướng dẫn chị N. phương thức nhận giải bằng cách nạp tiền bằng thẻ điện thoại. “Tổng cộng tôi đã nạp 5,6 triệu đồng, người đó đã hứa cho tôi nhận giải thưởng tiền mặt vào lúc 13h ngày 3/8/2014 và ngày hôm sau sẽ nhận được xe”, chị N. nói.

Tuy nhiên, sau đó, kẻ lừa đảo đã biết mất và không hề liên lạc với chị N. Chị N. tìm cách điện thoại cho người trao giải thường nhưng người này không trả lời. Chị N. cho biết, hiện tại số điện thoại của kẻ lừa đảo vẫn liên lac được và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ.

Cái bẫy với chị N. không phải là cá biệt, khi thời gian qua có rất nhiều vụ lừa đảo tương tự, và không ít người nhẹ dạ đã "cống nạp" tiền triệu cho kẻ xấu, trước khi vỡ lẽ rằng mình bị lừa.
 
Đặc biệt, để củng cố niềm tin cho người nhận tin nhắn, nhiều thuê bao đã mạo danh các ngân hàng, công ty lớn để giới thiệu các "giải thưởng may mắn".
 
Hôm qua, sau khi xuất hiện tình trạng các tin nhắn lừa đảo trên ứng dụng Tango từ một tài khoản lấy tên là VPBank, yêu cầu khách hàng vào một trang ngoài VPBank điền thông tin cá nhân để nhận giải, phía ngân hàng này đã đưa ra thông báo khẩn để cảnh báo khách hàng.
 
Theo đó, đây là một hình thức giả mạo vô cùng tinh vi có thể gây ra những rủi ro đáng tiếc cho khách hàng cũng như ảnh hưởng đến uy tín của VPBank. Thông báo của VPBank khẳng định: “Đó là một tài khoản giả mạo VPBank và những thông tin đưa ra là không đúng sự thật. Hiện tại VPBank chưa có tài khoản chính thức nào trên Tango hay bất kỳ ứng dụng OTT nào”.
 
Tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhiều vùng quê. Tuy nhiên, quản lý các ứng dụng OTT vẫn còn là một thách thức rất lớn, khi mà ngay việc quản lý thuê bao và các tổng đài vẫn còn chưa triệt để.
 
Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”