1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thêm 160 triệu USD nâng cấp đô thị Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký kết Hiệp định tài trợ bổ sung 160 triệu USD cho TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng và tỉnh Nam Định trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp đô thị Việt Nam”.

Khoản tín dụng này này sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt cho các tiểu dự án tại Cần Thơ, Hải Phòng, Nam Định và TPHCM do lạm phát tăng cao trong những năm 2007 - 2008.
 
Vào đầu năm 2004, Chính phủ Việt Nam và WB đã cam kết thực hiện Dự án “Nâng cấp Đô thị Việt Nam” với vốn vay WB là 222,5 triệu USD. Đến nay, dự án đã góp phần cải tạo các cơ sở hạ tầng cấp 1, cấp 2, cấp 3 và xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp nhằm góp phần xoá đói, giảm nghèo tại các TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng và tỉnh Nam Định.
 
Tuy nhiên, do thời gian qua, giá cả các nguyên vật liệu xây dựng tăng cao và có những khó khăn về vốn trong việc xây dựng kênh Tân Hóa - Lò Gốm tại TPHCM, WB đã cam kết tài trợ bổ sung 160 triệu USD cho 4 tỉnh/thành phố dự án.
 
Trong đó, 31,2 triệu USD sẽ sử dụng cho các thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Nam Định để bù đắp khoản thiếu hụt tài chính do lạm phát gây ra và 128,8 triệu USD đầu tư nâng cấp, xây dựng kênh Tân Hóa - Lò Gốm tại TPHCM.
 
Bà Victoria Kwaka, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Dự án nâng cấp đô thị cho thấy cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc tìm cách giải quyết các thách thức về đô thị hóa một cách bền vững.
 
Điều này vô cùng quan trọng đối với Việt Nam vì đô thị hóa là một trong những trở ngại phát triển đất nước lớn nhất trong những thập kỷ tới, khi Việt Nam chuyển dần từ một xã hội nông thôn sang một xã hội đô thị”.
 
Như vậy, việc NHNN ký để tiếp nhận khoản bổ sung này đã khép lại các cam kết tài trợ của WB cho Chính phủ Việt Nam trong tài khoá 2009. Tính riêng trong tài khoá 2009, NHNN đã ký với WB 10 chương trình, dự án và các khoản bổ sung vay vốn ưu đãi có tổng số vốn lên đến gần 1,5 tỷ USD.
 
Việc tiếp nhận số vốn vay ưu đãi này sẽ là nguồn lực quan trọng hỗ trợ Chính phủ thực hiện các mục tiêu cải cách kinh tế - xã hội và giảm nghèo của đất nước
 
An Hạ