1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Ngãi

Thả hơn 1,2 triệu con tôm sú ra biển tự nhiên

(Dân trí) - Hiện nay, tình trạng nguồn lợi thủy sản trên vùng biển đang dần suy kiệt do tình trạng khai thác quá mức của người dân. Vì thế, việc thả giống tôm sú ra biển giúp phục hồi và tái tạo nhanh số lượng tôm trong môi trường tự nhiên.

Sáng ngày 31/3, Trung tâm giống thủy sản tỉnh phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN&PTNT) tổ chức thả 1,2 triệu con tôm sú ra khu vực cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).
 
Thả tôm giống sú ra môi trường biển tự nhiên.

Thả tôm giống sú ra môi trường biển tự nhiên.
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Số tôm sú trên do Trại thực nghiệm sản xuất giống thủy sản Đức Phong, (huyện Mộ Đức) cung ứng, thời gian nuôi 25 ngày tuổi. Mục đích thả tôm sú đợt này nhằm tái tạo thủy sản và phát triển nguồn lợi.

Ông Đào Tư Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm giống thủy sản Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, tình trạng nguồn lợi thủy sản trên vùng biển đang dần suy kiệt do tình trạng khai thác quá mức của người dân. Vì thế, việc thả giống tôm sú ra biển giúp phục hồi và tái tạo nhanh số lượng tôm trong môi trường tự nhiên, tiến tới bảo tồn nguồn giống quý hiếm này”.

Dự kiến, trong thời gian tới, Trung tâm giống thủy sản Quảng Ngãi tiếp tục thả giống đợt 2 với số lượng 100.000 con cá chép, 50.000 con cá rô phi và 130.000 con cua xanh về các đầm hồ tự nhiên tại các xã Nghĩa Hòa, xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi), huyện Tây Trà, Sơn Tây và đảo Lý Sơn.
 
Hồng Long
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”