1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Khánh Hòa:

Tàu Hoa Sen đã rời cảng đi Trung Quốc

(Dân trí) - Sau gần 2 năm neo đậu tại vịnh Cam Ranh do làm ăn thua lỗ, không thể hoạt động, chiều 14/2, tàu Hoa Sen của Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin (Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin) đã rời bến đi Trung Quốc.

Tàu Hoa Sen đã rời cảng đi Trung Quốc - 1
Tàu Hoa Sen tại Cam Ranh.

Tàu Hoa Sen được Tập đoàn Vinashin mua về từ Ý vào tháng 11/2007, với giá khoảng 60 triệu Euro để vận chuyển hàng hóa và khách du lịch trên tuyến biển Bắc - Nam. Tuy nhiên, khoảng một năm sau đã bị ngưng hoạt động vì kinh doanh không đạt hiệu quả.

Ông Thái Kế Thân, Giám đốc Cảng vụ Nha Trang, cho biết, từ ngày 7/5/2009 đến nay, số tiền phí hàng hải tàu Hoa Sen neo đậu trong vịnh Cam Ranh là 512 triệu đồng và 2.247 USD. Đến ngày 27/1 vừa qua, chủ tàu đã trả được 100 triệu đồng, đồng thời cam kết trả xong số tiền còn lại vào quý 1 và quý 2 năm 2011.

Chiều ngày 14/2, sau khi các cơ quan hữu quan gồm biên phòng, hải quan, kiểm dịch và cảng vụ kiểm tra, xác nhận tàu Hoa Sen đảm bào các điều kiện rời cảng, Cảng vụ Nha Trang đã cấp giấy phép rời cảng cho tàu Hoa Sen.

Tàu Hoa Sen đã rời vịnh Cam Ranh để đến cảng Lianyungang (Liên Vân Cảng, Trung Quốc) theo hợp đồng cho thuê tàu 6 tháng, với giá 16.500 USD/ngày.

Nguyễn Thành Chung