Tập đoàn Tuần Châu trao tặng TP Hạ Long 50.000 bộ Kit xét nghiệm Covid-19

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chung tay cùng TP Hạ Long trong công tác phòng chống dịch, chiều 19/8, Tập đoàn Tuần Châu đã trao tặng TP Hạ Long 50.000 bộ Kit xét nghiệm Covid-19 với trị giá trên 5 tỷ đồng.

Tập đoàn Tuần Châu trao tặng TP Hạ Long 50.000 bộ Kit xét nghiệm Covid-19 - 1

Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng tặng hoa cho Phó Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu Phạm Xuân Vinh và cảm ơn về sự ủng hộ đối với công tác phòng chống dịch của thành phố.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Phạm Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (kiêm Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu) chia sẻ: Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, năm 2020 và 7 tháng năm nay, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tuần Châu và các đơn vị thành viên đã bị ảnh hưởng rất lớn do tác động của dịch Covid-19 mang lại. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, Tập đoàn đã luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của thành phố để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Vì vậy, với trách nhiệm của mình, Tập đoàn luôn có ý thức chung tay, chia sẻ những khó khăn, góp sức cùng với chính quyền và người dân trong công cuộc đẩy lùi đại dịch.

Bên cạnh đó, Tập đoàn rất mong muốn các đồng chí lãnh đạo của TP Hạ Long sẽ luôn đồng hành, ủng hộ để Tuần Châu chúng tôi nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung sớm phục hồi, ổn định sản xuất, đầu tư phát triển các dự án trên địa bàn thành phố. Từ đó để các doanh nghiệp có thêm điều kiện, tiếp tục chung tay, đồng hành cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 9/8, ông Phạm Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu (Tập đoàn Tuần Châu) đã trao tặng 20.000 bộ Kit test nhanh cho thành phố Hạ Long tại trụ sở Thành ủy.

Tập đoàn Tuần Châu trao tặng TP Hạ Long 50.000 bộ Kit xét nghiệm Covid-19 - 2
Ông Phạm Xuân Vinh phát biểu khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chia sẻ, chung tay chống dịch cùng tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng.

Thay mặt nhân dân TP Hạ Long, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn tấm lòng và trách nhiệm của Tập đoàn Tuần Châu khi đã luôn chung tay cùng với địa phương trong công tác an sinh xã hội và đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, TP Hạ Long đang huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị đầy đủ các sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới. Quyết tâm của thành phố là vừa phải quyết liệt hơn, sớm hơn, cao hơn trong công tác phòng chống dịch, vừa phải đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong ngày 19/8, Tập đoàn Tuần Châu (Quảng Ninh) đã tặng hai hệ thống xét nghiệm Realtime PCR, hai máy tách DNA/RNA, 200 máy tạo oxy cá nhân (máy thở cá nhân) cho UBND tỉnh Quảng Ninh.