1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tân Hoàng Minh úp mở chuyện bán dự án với nhà đầu tư

Văn Hưng

(Dân trí) - Đại diện Tân Hoàng Minh nói đã chọn được đối tác chuyển nhượng dự án Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM nhưng lại không cung cấp thông tin cũng như lộ trình trả tiền nhà đầu tư.

Sau buổi làm việc gần nhất ngày 22/6, Tân Hoàng Minh mới lại tiếp tục có những trao đổi liên quan đến việc hoàn tiền các lô trái phiếu đã bị hủy bỏ. Ông Vũ Đình Luyện, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, và luật sư Phạm Văn Hưng đại diện trả lời các nhà đầu tư.

Liên quan đến kế hoạch thu hồi tiền, ông Luyện cho biết Tân Hoàng Minh đã chọn được đối tác chuyển nhượng tại dự án Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM và đã trình đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, tập đoàn này không thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến đối tác cũng như lộ trình chuyển nhượng dự án và trả tiền nhà đầu tư.

Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh cũng khẳng định việc chưa có người đại diện theo pháp luật ở thời điểm này chưa ảnh hưởng đến quá trình chuyển nhượng dự án. Tập đoàn này đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và nhận thông báo rằng khi có ý kiến của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) về việc thay đổi người đại diện pháp luật không ảnh hưởng đến quá trình điều tra thì thủ tục này sẽ được thông qua.

Tân Hoàng Minh úp mở chuyện bán dự án với nhà đầu tư - 1

Tân Hoàng Minh tiếp tục có buổi trao đổi với các nhà đầu tư về tình hình xử lý các vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn này (Ảnh: CTV).

Đại diện Tân Hoàng Minh thông tin thêm doanh nghiệp đặt mục tiêu đến cuối tháng 7 hoàn tất việc thu xếp 50-60% tổng dư nợ 9 lô trái phiếu đã bị hủy bỏ.

Về lý do Tân Hoàng Minh không thể cung cấp tiến độ thu hồi tiền cho nhà đầu tư, luật sư Phạm Văn Hưng cho biết tất cả thông tin liên quan đến vụ án hình sự đều là thông tin mật. Theo quy định của pháp luật, khi kết thúc điều tra, vụ việc được chuyển sang Viện Kiểm sát thì luật sư mới được tiếp cận hồ sơ vụ án.

Hiện tại, danh sách dự án đủ điều kiện về pháp lý mà Tân Hoàng Minh dự định chuyển nhượng gồm 2 dự án tại Phú Quốc, hai dự án tại Hà Nội là Việt Tiến và Ngọc Hồi, cùng dự án Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM.

Trước đó, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết số tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước đã lên đến 2.100 tỷ đồng, tuy nhiên, không nói rõ đây là số tiền Tân Hoàng Minh thu hồi và đóng vào Kho bạc Nhà nước hay tổng số tiền C03 thu hồi về được. Ông Luyện chỉ nói "số tiền này đến từ nỗ lực từ hai phía".

Khi phía nhà đầu tư đề xuất Tân Hoàng Minh chi trả ngay cho nhà đầu tư số tiền 2.100 tỷ đồng, ông Luyện khẳng định tập đoàn mong muốn chi trả ngay, song chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến vấn đề này từ cơ quan điều tra.

Về số nợ, Tân Hoàng Minh hôm 24/5 khẳng định số tiền ghi nhận theo danh sách nhà đầu tư trái phiếu của tập đoàn này không lớn hơn 8.500 tỷ đồng, chứ không phải 10.030 tỷ đồng như phản ánh.