1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Siêu thị TPHCM đông đúc, cả trăm người chờ đến lượt

Đại Việt

(Dân trí) - Ngày 21/8, hàng nghìn người dân TPHCM đến các siêu thị, cửa hàng để mua sắm trong ngày cuối tuần. Lãnh đạo TPHCM khẳng định hàng hóa sẽ được cung ứng đầy đủ.

Siêu thị TPHCM đông đúc, cả trăm người chờ đến lượt - 1

Người dân TPHCM xếp hàng dài để vào siêu thị trong sáng ngày 21/8 (Ảnh: Hải Long).

Chị Trần Thị Dung (ngụ quận Gò Vấp) - cho biết, sáng nay, chị đi siêu thị Emart Phan Văn Trị từ sáng sớm đã thấy rất đông người đứng đợi ở cổng. Người dân ùn ùn tiến vào trong khai báo y tế, trình giấy đi chợ cho nhân viên siêu thị và lấy ghế ngồi chờ đến lượt vào trong.

"Tôi thấy người ta chen chúc nhau đông quá nên quyết định đi về nhà và đặt hàng online ở chỗ quen. Khi tôi về vẫn có cả trăm người vẫn chờ đến lượt để vào trong" - chị Dung nói.

Cách siêu thị này không xa, các cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa trên đường Lê Đức Thọ cũng có đông người đến mua sắm. Người dân chủ yếu mua gạo, thịt, cá, rau củ và mì gói, thực phẩm khô.

Siêu thị TPHCM đông đúc, cả trăm người chờ đến lượt - 2

Người dân TPHCM ngồi xếp thành hàng dài bên trong siêu thị (Ảnh: Đại Việt).

Chị Nguyễn Hồng Ngọc (ngụ quận 12) chia sẻ, sáng nay chị và nhiều người dân đã phải xếp hàng dài để vào cửa hàng Bách Hóa Xanh gần nhà, tuy nhiên nhiều sản phẩm đã hết hàng sớm.

Siêu thị TPHCM đông đúc, cả trăm người chờ đến lượt - 3

Siêu thị tại quận 12 có lượng người dân chờ mua sắm đông đúc (Ảnh: Đại Việt).

Tại siêu thị Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh), Big C Tô Hiến Thành (quận 10) cũng có rất đông người dân đứng đợi ngoài cổng để chờ đến lượt vào mua sắm.

Siêu thị TPHCM đông đúc, cả trăm người chờ đến lượt - 4

Người dân xếp hàng chờ mua sắm tại BigC Miền Đông, quận 10 (Ảnh: Hải Long).

Bà Ngô Thị Lệ (ngụ quận 10) cho hay, bà nghe tin thành phố áp dụng nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó" nên tranh thủ đến siêu thị mua thêm thịt heo, cá biển, rau củ về dùng dần. Tuy nhiên, phải mất gần 3 giờ bà mới ra khỏi siêu thị do người mua quá đông.

"Tôi khai báo y tế rồi xếp hàng mất hơn một tiếng đồng hồ để vào bên trong. Tôi chọn thực phẩm khoảng 30 phút, lại tiếp tục xếp hàng thêm một giờ để chờ tính tiền" - bà Lệ nói.

Siêu thị TPHCM đông đúc, cả trăm người chờ đến lượt - 5

Người dân đến siêu thị trong sáng 21/8 chủ yếu để mua thịt, cá, trứng và rau củ (Ảnh: Đ.V).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Aeon Việt Nam cho biết, sáng 21/8, siêu thị Aeon Tân Phú và Aeon Bình Tân (TPHCM) đã có lượng khách đến mua sắm tăng cao, gấp 2 - 3 lần so với những ngày trước đó.

Sức mua đối với các nhóm thực phẩm tươi sống như thịt tươi, rau củ quả tăng đột biến dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ vào một số thời điểm.

Trước thông tin thành phố tăng cường các biện pháp phòng dịch trong vài ngày tới, siêu thị này đã chủ động tăng thêm lượng hàng nhập vào, đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân.

Cụ thể, từ ngày mai 22/8, các siêu thị Aeon có kế hoạch tăng lượng hàng thịt tươi sống lên 4 - 5 lần và tăng 10 lần các mặt hàng rau củ quả từ Đà Lạt.

Ngoài ra, siêu thị nói trên cũng đang phối hợp với Sở Công thương TPHCM và chính quyền địa phương chuẩn bị các giải pháp cung ứng hàng hóa cho người dân trong 2 tuần tới.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ khác cũng thừa nhận, lượng khách đến các cửa hàng, siêu thị trong buổi sáng 21/8 đã tăng đột biến. Nguyên nhân là do người dân có thói quen mua sắm vào cuối tuần cộng với việc TPHCM sắp tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội khiến một bộ phận người dân lo lắng, mua thêm hàng hóa về dùng.

Hiện tại, các siêu thị đã chủ động tăng lượng hàng hóa lên 2 - 3 lần so với những ngày trước. Các đơn đặt hàng online của người dân tạm thời chưa thể giao hàng ngay vì nhiều điểm bán đang xảy ra tình trạng quá tải.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, kêu gọi người dân cần bình tĩnh, tiếp tục kiên trì các biện pháp giãn cách xã hội, tin tưởng vào chính sách chăm lo của thành phố.

"Thành phố khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

Hiện tượng người dân tập trung đông, đổ xô đi mua sắm hàng hóa đã khiến biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn bị ảnh hưởng. Việc tập trung đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.