1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sếp Coteccons bị hỏi xoáy vì mức lãi 20 tỷ đồng, nhận cả tin nhắn đe dọa

Việt Đức

(Dân trí) - Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov chia sẻ nhiều cổ đông không hài lòng, phản đối kế hoạch lợi nhuận quá thấp nhưng công ty hành động dựa trên thực tế và luôn nhìn về dài hạn.

Tại đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) tổ chức ngày 25/4, câu hỏi được nhiều cổ đông đặt ra nhất liên quan đến con số 20 tỷ đồng lợi nhuận mục tiêu. Nhiều nhà đầu tư chất vấn tại sao lợi nhuận dự kiến năm nay lại thấp hơn cả kết quả năm 2021 trong khi kinh tế phục hồi sau đại dịch, đồng thời ban lãnh đạo cuối năm ngoái cũng chia sẻ công ty đã ổn định trở lại, sẵn sàng bước sang trang mới.

Bức tranh thực tế

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov chia sẻ thời gian qua, ông đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, trực diện của nhà đầu tư bày tỏ sự không hài lòng về vấn đề lợi nhuận nêu trên. 

Ông Duisenov cũng nói thêm trong hơn một năm rưỡi đảm nhận vị trí chủ tịch công ty, ông đã nhận được hàng trăm tin nhắn của cổ đông. "Có rất nhiều sự than phiền, thỉnh thoảng có cả tin nhắn đe dọa", ông tâm sự và nói đùa "da mình dày hơn hẳn trước đây". 

Sếp Coteccons bị hỏi xoáy vì mức lãi 20 tỷ đồng, nhận cả tin nhắn đe dọa - 1

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov tại đại hội thường niên ngày 25/4 (Ảnh: CTD).

Ông khẳng định luôn sẵn sàng đối diện sự chất vấn của nhà đầu tư vì tinh thần của công ty là minh bạch, nhìn thẳng vào hiện thực. Kế hoạch lợi nhuận cũng được tính toán dựa trên bức tranh thực tế của ngành xây dựng và công ty mặc dù cổ đông có thể phản đối.

Theo ông Duisenov, Coteccons đang đối diện nhiều bài toán như phải trích lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi, chi phí vật tư tăng cao, biên lợi nhuận bị bào mòn. Song song đó, công ty vẫn duy trì đầu tư vào con người, hệ thống, không thể vì lợi nhuận mà đánh đổi chất lượng. 

Nỗ lực thu hồi nợ từ chủ đầu tư

Chia sẻ chi tiết hơn về vấn đề dự phòng nợ xấu, Kế toán trưởng của công ty Cao Thị Mai Lê cho biết khoản trích lập dự kiến trong năm nay ước tính khoảng 95 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước trích lập dự phòng có thể đạt 115 tỷ đồng. 

Theo bà Lê, những khó khăn từ năm 2021 chưa dừng lại và nền kinh tế sẽ không phục hồi nhanh như kỳ vọng. Những yếu tố vĩ mô như xung đột địa chính trị trên thế giới, sự kiện Tân Hoàng Minh cũng ảnh hưởng xấu đến thị trường. 

Sếp Coteccons bị hỏi xoáy vì mức lãi 20 tỷ đồng, nhận cả tin nhắn đe dọa - 2

(Biểu đồ: Việt Đức).

Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng của công ty là hơn 7.000 tỷ đồng. 40% số này là các khoản nợ cảnh báo từ giai đoạn trước. Khi công ty đánh giá chủ đầu tư khó khăn thì sẽ phải trích lập dự phòng, nếu tình huống xấu đi thì phải trích lập bổ sung thêm, còn ngược lại sẽ hoàn nhập.

Ngay cả HĐQT, ban điều hành cũng hỗ trợ bộ phận tài chính làm việc với một số chủ đầu tư để thu hồi nợ. Cũng có trường hợp công ty phải thuê luật sư hay thậm chí bắt buộc phải đưa ra tòa để thu hồi công nợ.

Với câu hỏi tại sao kế hoạch doanh thu chỉ có 15.000 tỷ đồng dù Coteccons công bố giá trị trúng thầu trong năm ngoái chuyển sang năm nay (backlog) lên tới 25.000 tỷ đồng, bà Lê cho biết một dự án cao tầng có thời gian hoàn thiện bình quân 2-3 năm. Sau khi trúng thầu, công ty còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án của chủ đầu tư. 

Do đó, dù giá trị trúng thầu lớn nhưng công ty phải xây dựng kế hoạch doanh thu dựa trên tiến độ hợp đồng, khả năng triển khai dự án của chủ đầu tư, tình hình vĩ mô, đồng thời sẵn sàng lập dự phòng với những dự án không khả quan.

Ông Bolat Duisenov cũng chia sẻ với cổ đông ban thu hồi nợ của công ty đang làm việc rất tích cực và chắc chắn các chỉ số tài chính của Coteccons sẽ sớm trở nên tích cực hơn. Ông cũng nhấn mạnh dù trích lập dự phòng ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng là một việc phải làm để đảm bảo sự bền vững, lành mạnh về cấu trúc tài chính cho công ty trong lâu dài. 

Giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị?

Tại đại hội, một số cổ đông của công ty cho biết dù tin tưởng ban lãnh đạo nhưng đồng thời cũng không thể không hoài nghi khi giá cổ phiếu CTD của Coteccons thời gian vừa qua giảm quá mạnh, từ vùng giá 100.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn mức hơn 54.000 đồng/cổ phiếu hiện tại. 

Ông Duisenov cho biết rất tiếc vì trải nghiệm của cổ đông nhưng cho rằng giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh đúng giá trị của công ty nếu nhìn vào lượng tiền mặt, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Ông tự tin giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại vào cuối năm nay. Bản thân ông cam kết sau đại hội cổ đông sẽ đặt ra nhiều áp lực, thúc đẩy đội ngũ của mình đi nhanh hơn, quyết liệt hơn nữa.

Chủ tịch Coteccons nêu quan điểm khi đầu tư, cổ đông nên nhìn vào nền tảng, năng lực của một doanh nghiệp trong dài hạn. Công ty cũng không thể chỉ chăm chăm nhìn vào giá cổ phiếu trong ngắn hạn, thay vào đó xem xét hành động có tạo ra nền tảng dài hạn hay không. 

"Năm 2021, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là ổn định sau giai đoạn biến động. Năm nay là năm đổi mới, 2023 sẽ là chuyển mình, 2024 khởi sắc và 2025 lớn mạnh", ông Bolat Duisenov cho hay mục tiêu của công ty sau 3 năm nữa sẽ đạt doanh thu 3 tỷ USD và cán mốc vốn hóa thị trường 1 tỷ USD.