Sếp công ty SJC nói gì về các viên đá giá ghi sổ bình quân hơn 6.000 đồng?
(Dân trí) - Tại báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty SJC có đề cập số lượng đá màu, đá quý, đá bán quý là 170.876 viên các loại với giá trị hơn 1 tỷ đồng ở ngoài bảng cân đối kế toán.
Tính ra, bình quân theo giá trị ghi sổ, mỗi viên các loại trên có giá trên 6.100 đồng/viên. Báo cáo tài chính không thuyết minh thêm về phương pháp xác định giá trị của khoản mục này.
Trao đổi với phóng viên báo Dân trí ngày 24/7, đại diện lãnh đạo Công ty SJC giải thích, trong số đá này không có kim cương. Đây là các loại đá được tháo ra từ các sản phẩm cũ được mua lại từ khách hàng và các sản phẩm cũ lỗi thời không còn phù hợp thị hiếu khách hàng.
“Sau khi tháo sản phẩm, phần vàng được thu hồi lại, phần đá sẽ được theo dõi riêng. Tất cả viên đá trên được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng để kế toán có thể theo dõi sổ sách trong việc quản lý tài sản của công ty. Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ một mức giá nào khác. Các viên đá này sẽ được theo dõi ngoại bảng để chờ xử lý vào cuối năm tài chính” - đại diện Công ty SJC nêu rõ.

Trụ sở Công ty SJC ở TPHCM (Ảnh: Lam Giang).
Về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán (ngoại bảng), chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Châu Đình Linh cho hay, theo nguyên tắc thông thường, những tài sản chưa đủ điều kiện ghi nhận là tài sản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam thì có thể được theo dõi ở ngoài bảng cân đối. Ví dụ như tài sản khách hàng gửi để sửa chữa, gia công... Đây là những tài sản chưa được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán nên doanh nghiệp theo dõi riêng.
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, tài sản thường được ghi nhận theo giá gốc, tức giá trị ban đầu. Nếu chưa xác định được giá gốc thì có thể ghi nhận theo giá trị quy ước ban đầu, hoặc giá trị ghi sổ để phục vụ công tác quản lý, chứ không phải giá trị thị trường.

Số lượng đá các loại và giá trị được nêu trong báo cáo tài chính 2025 của SJC (Ảnh chụp báo cáo tài chính).
Với trường hợp của Công ty SJC, TS Châu Đình Linh cho rằng muốn rõ ràng và để khách hàng, thị trường hiểu đúng thì doanh nghiệp cần công bố bảng phân loại chi tiết. Cụ thể, cần làm rõ đó là đá quý, đá màu, đá bán quý hay loại đá nào; có kim cương không; nguồn gốc các loại đá; cơ sở định giá; phương pháp xác định giá trị ghi sổ và số lượng từng nhóm đá?...
“Điều quan trọng nhất là phải công khai phương pháp định giá, phân loại rõ từng loại đá để người tiêu dùng biết, cũng là bảo vệ tối đa quyền lợi và niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh hiện tại”, TS Linh nói





