Sách giáo khoa "khan hiếm", doanh số bán online một tháng gây bất ngờ

(Dân trí) - Sách giáo khoa trên 4 sàn thương mại điện tử đạt doanh số 7,2 tỷ đồng trong hơn một tháng, tăng 112% so với cùng kỳ. Một số đầu sách giáo khoa được rao bán cao gấp hơn 6 lần giá bìa.

Theo thống kê mới nhất của nền tảng số liệu thương mại điện tử Metric.vn, trong giai đoạn từ ngày 1/8 đến ngày 3/9, ngành hàng "sách giáo khoa" trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ghi nhận doanh số 7,2 tỷ đồng.

Hơn 270.000 sản phẩm sách giáo khoa được bán ra từ 275 gian hàng kinh doanh mặt hàng này. So với giai đoạn liền kề trước đó, doanh số tăng 19%; còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lên tới 112%.

Trong đó, TikTok Shop ghi nhận doanh số cao nhất, đạt khoảng 4 tỷ đồng, nhỉnh hơn Shopee với 3,2 tỷ đồng. Doanh số sách giáo khoa trên Lazada và Tiki lần lượt chỉ đạt khoảng 7,5 triệu đồng và 600.000 đồng.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Do đó, các sản phẩm nằm trong nhóm bán chạy trên các sàn chủ yếu thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gồm sách giáo khoa của nhiều khối lớp như lớp 6, 10, 11 và 12.

Số liệu trên được ghi nhận trong bối cảnh nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới. Bên cạnh những bộ sách được bán theo giá niêm yết hoặc có chương trình giảm giá, một số đầu sách bán lẻ trên các sàn được rao với mức giá cao hơn đáng kể so với giá bìa.

Sách giáo khoa khan hiếm, doanh số bán online một tháng gây bất ngờ - 1

Sách giáo khoa bày bán tại một cửa hàng sách ở TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đặc biệt, với những phụ huynh cần mua bổ sung một vài cuốn sách còn thiếu, việc tìm mua trực tuyến là lựa chọn thuận tiện. Tuy nhiên, giá bán sách giáo khoa giữa các gian hàng có thể chênh lệch lớn. Người mua cũng cần kiểm tra kỹ tên sách, mã sách, lớp học và năm xuất bản để tránh mua nhầm sách cũ hoặc sách không đúng chương trình.

Khảo sát trên một sàn thương mại điện tử cho thấy một số đầu sách giáo khoa được rao bán với giá cao gấp nhiều lần giá bìa niêm yết. Cá biệt, có trường hợp mức chênh lệch lên tới hơn 6 lần.

Chẳng hạn, sách Âm nhạc lớp 1 có giá bìa 7.000 đồng nhưng được rao bán với giá 44.000 và 32.000 đồng, tức cao hơn từ 25.000 đến 37.000 đồng, tương đương gấp 4,6 và 6,3 lần giá niêm yết.

Tương tự, sách Đạo đức lớp 1 có giá niêm yết 8.800 đồng nhưng được bán với giá 34.000 đồng, cao gấp 3,9 lần. Công nghệ lớp 4 có giá bìa 7.600 đồng nhưng giá trên sàn lên tới 33.000 đồng, cao gấp 4,3 lần.

Đáng chú ý, nhóm sách Mỹ thuật lớp 12 cũng xuất hiện mức chênh lệch lớn. Sách Mỹ thuật - thiết kế sân khấu điện ảnh có giá bìa 6.000 đồng nhưng được rao bán 26.000 đồng, cao gấp 4,3 lần. Sách Mỹ thuật - thiết kế đồ họa giá bìa 6.000 đồng được bán giá 20.100 đồng, cao gấp 3,4 lần.

Tính đến ngày 3/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Trong đó, số lượng sách giáo khoa cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và số lượng đặt hàng tới hơn 150%.

Trong tháng 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng phục vụ công tác khắc phục thiên tai, bão lũ.