1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quảng Nam chấm dứt đà tăng trưởng âm

Công Bính

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam tăng 2,7%, chấm dứt đà tăng trưởng âm trong năm 2023 và quý I/2024.

Ngày 9/7, tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Một trong những điểm đáng chú ý, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Quảng Nam chấm dứt đà tăng trưởng âm - 1

Cảng Chu Lai, cửa ngõ xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Bình An).

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh này đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý I (giảm 1,5%), đạt mức tăng trưởng dương vào quý II (tăng 6,5%).

Quy mô nền kinh tế gần 59.000 tỷ đồng, xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Định).

Khu vực công nghiệp - xây dựng của Quảng Nam tăng 4,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp tăng 4,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức đóng góp cao nhất (tăng 12%); ngành xây dựng tăng 6,1%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 5,8%; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%.

Khu vực dịch vụ tại tỉnh này tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 4,6 triệu lượt (tăng 18%); trong đó khách quốc tế đạt gần 3,1 triệu lượt (tăng 27%) và khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt (tăng 4%).

Doanh thu du lịch của Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 3.870 tỷ đồng (tăng 11%), thu nhập xã hội từ du lịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng...

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tình hình kinh tế của địa phương này có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thật sự phục hồi, nhất là sản xuất công nghiệp; một số nguồn thu đạt thấp; doanh nghiệp của tỉnh này vẫn gặp khó khăn với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới.

Giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Nam còn chậm, chưa đạt so với kế hoạch đề ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phục hồi và phát triển kinh tế còn chậm…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam năm 2023 giảm 8,25% so với năm 2022. Mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Trong quý I/2024, GRDP tỉnh Quảng Nam giảm 1,5%.