1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quan hệ Mỹ - Trung sẽ ngày càng "khốc liệt hơn"?

Thùy Dung

(Dân trí) - Trung Quốc và Mỹ đã bị khóa trong một cuộc chiến thương mại trong hơn hai năm qua, với mối quan hệ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Quan hệ Mỹ - Trung sẽ ngày càng khốc liệt hơn? - 1

Giáo sư Harvard, Graham Allison với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị khóa trong một cuộc chiến thương mại trong hơn hai năm, với việc quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì các vấn đề bao gồm Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông.

Phát biểu tại hội nghị nhà đầu tư của Credit Suisse, ông Allison, Giáo sư Đại học Harvard cho rằng: “Đã có một sự thức tỉnh ở Mỹ về thực tế rằng Trung Quốc đã nổi lên như một đối thủ của Mỹ trong hầu hết mọi khía cạnh”.

“Trung Quốc đang muốn vượt lên trước Mỹ về kinh tế, công nghệ và không gian dành cho quân sự. Tôi có thể nói rằng, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc cạnh tranh đang ngày càng gay gắt hơn”, ông nói

Giáo sư người Mỹ 80 tuổi này đã tham gia vào chính sách quốc phòng của Mỹ kể từ khi làm cố vấn cho Lầu Năm Góc vào những năm 1960. Ông được biết đến là khách thường xuyên của các chính trị gia hàng đầu Trung Quốc, bao gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Mối quan hệ này ngày càng tốt khi ông Allison tư vấn cho ông Liu, trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc với Mỹ, về cách giải quyết thâm hụt thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi đã nói với Liu, đây là một vấn đề dễ dàng. Tại sao ông không nói với tổng thống [Trump], chúng ta sẽ loại bỏ thâm hụt thương mại song phương… và ông có thể đạt được thỏa thuận với ông Trump để hoàn thành nó vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên, và ông ấy sẽ thích nó”, ông Allison nói thêm.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 9 lớn hơn 43,6% so với tháng 1 năm 2017 khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, theo số liệu thương mại cuối cùng do Bắc Kinh công bố.

Tổng thống Mỹ Trump luôn phản đối thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trước và sau khi ông nhậm chức. Vì vậy, thỏa thuận thương mại giai đoạn một với việc Bắc Kinh đồng ý mua hàng trăm tỷ USD các sản phẩm của Mỹ, luôn được ông ca ngợi.

Nhưng thâm hụt vẫn khó thu hẹp, ngay cả khi Trung Quốc tăng tốc mua các mặt hàng quan trọng về mặt chính trị của Mỹ như đậu nành, thịt lợn và ngô.

Tuy nhiên, ông Allison cho biết, sự hợp tác và cạnh tranh có thể cùng tồn tại giữa Mỹ và Trung Quốc, giống như Samsung là nhà cung cấp chính của Apple mặc dù hai bên là đối thủ của nhau.