1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phú Yên: Chợ chạy lũ, giá cả tăng nhưng không có hàng để bán

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của lũ, chợ lớn Tuy Hòa (TP Tuy Hòa, Phú Yên) phải di dời lên ngã năm họp tạm. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng đều tăng, riêng rau xanh tăng gấp 2-3 lần ngày thường vẫn khan hàng bán...

Chợ trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị ngập phải di dời lên lên ngã năm thành phố để bán
Chợ trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị ngập phải di dời lên lên ngã năm thành phố để bán

Theo ghi nhận của PV Dân trí, do lũ “chồng các cấp” thủy điện từ sông Ba đổ về, nhiều tuyến đường tỉnh lỵ Phú Yên bị ngập nặng. Từ chiều 4/11, chợ trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phải di dời lên ngã Năm thành phố để tránh lũ. Đây cũng là nơi tạm đủ rộng để hàng ngàn hộ buôn bán và người dân mua bán ngày mưa lũ.

Vì là “chợ chạy lũ” nên hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng, nhất là rau xanh và cá biển. Các loại mặt hàng cá biển đắt gấp đôi ngày thường nhưng không có để bán, giá từ 200.000 - 400.000 đồng/kg. Các loại rau xanh khan hiếm nên giá tăng vọt, từ bình quân 45.000 đồng/kg trong ngày 4/11 lên 100.000 đồng/kg trong ngày 5/11. Nhiều loại rau, cá biển,… các bà nội trợ phải “giành giật” để mua. Tuy nhiên, bù lại chợ mùa mưa lũ cũng thêm nhiều sản vật chủ yếu là các loại cá đồng, cá sông…

Hàng rau xanh tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường
Hàng rau xanh tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường
Không có cá biển để bán
Không có cá biển để bán
Bù lại sản vật mùa lũ cũng nhiều chủ yếu là các loại cá đồng...
Bù lại sản vật mùa lũ cũng nhiều chủ yếu là các loại cá đồng...
Các mặt hàng đều tăng giá
Các mặt hàng đều tăng giá

Doãn Công