1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Phá đầu mối cung cấp thuốc lá ngoại nhập lậu giữa thủ đô

(Dân trí) - Đánh hàng thuốc lá ngoại nhập lậu từ vùng biên về tận thủ đô Hà Nội bằng xe khách, bà Trần Thị Phụng (SN 1950) đem giấu tại nhà riêng. Trở thành đầu mối cung cấp thuốc lá lậu, hàng ngày, "bà trùm" này dùng thủ đoạn xé lẻ lô hàng đi tiêu thụ.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện và triệt phá một đầu mối cung cấp thuốc lá lậu nhập ngoại với số lượng lớn trên địa bàn. Chủ sở hữu đồng thời cũng là người duy nhất vận hành đầu mối thuốc lá trái phép này là bà Trần Thị Phụng (SN 1950), trú tại phường Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Bà Trần Thị Phụng ngỡ ngàng khi bị bắt giữ.
Bà Trần Thị Phụng ngỡ ngàng khi bị bắt giữ.

Trưa ngày 17/9, Đội CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bất ngờ yêu cầu kiểm tra hành chính đối với bà Phụng khi người phụ nữ này đang điều khiển xe gắn máy chở theo một thùng kín trên phố Huế. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 160 bao thuốc lá ngoại các loại. Toàn bộ số thuốc lá này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 

Tiếp tục tiến hành khám xét nơi ở của bà Phụng tại khu tập thể Triển lãm Vân Hồ - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 300 cây thuốc lá ngoại thuộc nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như: 555, Esse, Hero, Benson...

Kho thuốc lá lậu bị triệt phá.
"Kho" thuốc lá lậu bị triệt phá.

Tại cơ quan CA, bà Phụng khai nhận đặt mua số thuốc lá trên từ cửa khẩu biên giới hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Trị, sau đó vận chuyển bằng xe khách về Hà Nội cất giấu tại nhà riêng để bán dần. 

Đầu mối tiêu thụ chủ yếu của bà Phụng là những quán cà phê hoặc cửa hàng chuyên bán thuốc lá ngoại trên địa bàn các quận nội thành. 

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục mở rộng điều tra các đầu mối liên quan đến vụ việc.

Anh Thế