Ông Nguyễn Đăng Quang không còn là tỷ phú, hệ sinh thái kinh doanh ra sao?
(Dân trí) - Trong bối cảnh ông Nguyễn Đăng Quang không còn là tỷ phú Việt Nam, bức tranh kinh doanh của hệ sinh thái được chú ý.
Sau phiên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh ngày 22/7, Việt Nam chỉ còn lại 7 tỷ phú USD. Người rời đi trong danh sách của Forbes là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), sau khi tài sản giảm xuống dưới 1 tỷ USD.
Trên thị trường, thị giá mã MSN đang ở tại 64.500 đồng/cổ phiếu. Đà giảm cổ phiếu chủ yếu do áp lực chung của thị trường. Các mã cổ phiếu chung hệ sinh thái như MCH của Masan Consumer… cũng chịu áp lực điều chỉnh.
Trước đà giảm của cổ phiếu, Tổng giám đốc Masan Consumer là ông Trương Công Thắng vừa đăng ký mua vào 2,7 triệu cổ phiếu MCH giai đoạn 28/7 đến 26/8. Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ nắm giữ hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,52% vốn của công ty.
Trong bối cảnh ông Nguyễn Đăng Quang không còn là tỷ phú Việt Nam, bức tranh kinh doanh của hệ sinh thái được chú ý.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chia sẻ với cổ đông (Ảnh: DN).
Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với lợi nhuận sau thuế 3.800 tỷ đồng - cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế công ty thu về 5.773 tỷ đồng.
Công ty Masan Consumer thì ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 1.484 tỷ đồng. Con số nửa đầu năm đạt 3.284 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
Mảng thịt mát với Masan MEATLife (mã chứng khoán: MML) ghi nhận lãi sau thuế đạt 191 tỷ đồng theo quý. Còn Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán: MSR) thu về lợi nhuận 1.666 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng trong quý II/2025.
Mảng tài chính có Techcombank (mã chứng khoán: TCB) đóng góp 1.450 tỷ đồng vào lợi nhuận trong quý II, tăng 19,2% so với cùng kỳ.
Masan là tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam, được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Đăng Quang. Nói về vai trò của doanh nghiệp tư nhân lớn tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 24/4 tại TPHCM, ông Nguyễn Đăng Quang thẳng thắn thừa nhận hai lĩnh vực mà tập đoàn chưa đạt kỳ vọng.
Thứ nhất là mảng thịt. Dù sản phẩm thịt mát MEATDeli đã được thị trường đón nhận, ông Quang cho rằng doanh nghiệp “chưa làm đủ”, đặc biệt về mức giá - yếu tố khiến sản phẩm chưa thể hiện diện rộng rãi trong bữa ăn hàng ngày của đa số người Việt.
Theo ước tính của doanh nghiệp, thị trường thịt có quy mô khoảng 15 tỷ USD. Công ty con Masan MEATLife (mã chứng khoán: MML) đặt mục tiêu đưa sản phẩm tới 90% hộ gia đình. Nếu đạt được, đây sẽ là động lực tăng trưởng và lợi nhuận đáng kể, song hành với mảng tiêu dùng cốt lõi là Masan Consumer.
Vấn đề thứ hai được ông Quang nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực. Masan cần trở thành “điểm đến của nhân tài”, nơi hội tụ khát vọng của lực lượng lao động trẻ, coi đây là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.





