1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ô tô cũ nhập khẩu phải chạy tối thiểu 10.000km

(Dân trí) - Đây là nội dung chính trong Thông tư số 03/2006/TTLT - BTM - BGTVT - BTC - BCA hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô cũ vừa được liên bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính và Công an ban hành ngày 31/3.

Theo thông tư để được xem là "cũ" thì chếc xe đó phải được sử dụng, đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được quãng đường tối thiếu là 10.000 km tính đến thời điểm nhập về Việt Nam và những ô tô này phải đảm bảo điều kiện từ năm sản xuất đến thời điểm nhập về cảng Việt Nam không quá 5 năm. (chỉ được nhập ôtô sản xuất từ năm 2001 trở lại nay).

Về vấn đề xe có tay lái nghịch, thông tư 03/2006 cũng quy định rõ, cấm nhập khẩu ô tô các loại có tay lái nghịch (tay lái bên phải) kể cả dạng tháo rời và chuyển đổi trước khi nhập khẩu vào Việt Nam trừ các loại hoạt động trong phạm vi hẹp như: xe công trường, xe sân golf, xe nâng hàng nhà kho...

Việc cấm nhập khẩu loại xe này còn được áp dụng đối với xe cứu thương đã qua sử dụng; đồng thời việc tháo rời ô tô khi vận chuyển và khi nhập khẩu cũng không được phép. Các loại ô tô đã thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu, đục sửa số khung - số máy trong mọi hình thức và mọi trường hợp... đều bị cấm nhập khẩu.

Cũng theo thông tư trên, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô cũ phải đảm bảo các hồ sơ hải quan, có giấy xác nhận (giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận lưu hành, giấy hủy chứng nhận đăng ký hoặc giấy hủy chứng nhận lưu hành) do giám đốc doanh nghiệp ký tên đóng dấu.

Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan kiểm tra hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp hồ sơ xin đăng kiểm và thông báo địa điểm để cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi đăng công báo. 

Minh Tuấn