1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nước sinh hoạt ở "đảo cô đơn": 180.000 đồng/m3

Hiện giá nước sinh hoạt được bán tại đảo Bé (xã An Bình), huyện Lý Sơn đã lên đến 180.000 đồng/m3, cao nhất từ trước đến nay.

Sáng ngày 16/8, ông Trần Minh Hoằng, PCT UBND xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, cho biết: Từ nhiều tháng qua khu vực huyện đảo Lý Sơn không có mưa nên lượng nước sinh hoạt dự trữ của người dân đã hết từ lâu. Vì vậy chính quyền xã phải nhiều lần xuất nước ngọt dự trữ để cấp cho dân.

Và qua 3 lần xuất với tổng khối lượng 285m3, gần như toàn bộ số nước ngọt dự trữ của xã đã hết. Hiện xã cũng đã kiến nghị UBND huyện Lý Sơn cho tàu chởnước ngọt để bổ sung vào bể dự trữ của xã.

Do tình trạng nắng hạn gay gắt như vậy nên hiện giá nước sinh hoạt bán tại đây là 180.000 đồng/m3, tăng khoảng 20.000 đồng/m3 so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là giá bán cao nhất từ trước đến nay ở tại An Bình.
 
Vào sáng cùng ngày, đại diện Công ty Doosan Vina, cho biết: Đến thời điểm này, việc xây dựng công trình khử nước mặn thành nước ngọt tại đảo Bé cơ bản đã hoàn thành. Hiện các cán bộ và kĩ sư của Doosan Vina đang tiến hành kiểm tra lại thiết bị lần cuối để có thể đưa vào vận hành vào ngày 31.8 đến.

Công trình khử nước mặn thành nước ngọt tại đảo Bé, với trị giá trên 1 triệu USD, do Doosan Vina tài trợ, được khởi công xây dựng vào đầu tháng 5/2012. Theo đó khi hoàn thành công trình sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân An khoảng 400 lít nước/ngày.

Theo Huỳnh Hà
Infonet