1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đài Loan:

Nước giải khát Red Bull Cola chứa cocaine

(Dân trí) - Thông tin nước giải khát Red Bull Cola do Áo sản xuất bị Đài Loan thu hồi vì chứa cocaine làm nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, các nhà phân phối đều khẳng định “thị trường TPHCM chưa có sản phẩm này”.

Nước giải khát Red Bull Cola chứa cocaine - 1
Red Bull bày bán ở TPHCM.
 
Những ngày qua, người dân TPHCM xôn xao và lo lắng trước tin Đài Loan thu hồi nước tăng lực Red Bull vì chứa cocaine. Theo đó, ngày 30/5, Đài Loan đã tịch thu 18.000 thùng nước tăng lực Red Bull Cola do Áo sản xuất do trong quá trình kiểm nghiệm phát hiện có chứa cocaine là một chất gây nghiện tiền ma túy.

Trao đổi về vấn đề này, ông Chanachai Earsakul, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Red Bull Việt Nam khẳng định: Loại bị thu hồi, ngưng bán là nước giải khát Red Bull Cola, không phải nước tăng lực Red Bull do công ty sản xuất. Red Bull Cola là sản phẩm khác loại với nước tăng lực được sản xuất tại châu Âu.

Theo khảo sát của Dân trí tại các chợ Bình Tây (quận 6), Thị Nghè, Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Gò Vấp, chợ Tân Bình, chợ An Đông (quận 5)... tiểu thương đều cho biết: “Không có mặt hàng nước giải khát Red Bull Cola do Áo sản xuất”.

Chủ một cửa hàng bán nước giải khát tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận cho hay: “Sau khi biết tin ở Đài Loan bị thu hồi Red Bull Cola, thì Red Bull Việt Nam bán chậm rất nhiều”.

Hoài Lương