1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhật Bản tính hợp pháp hóa casino

(Dân trí) - Một nhóm các nghị sỹ Nhật đang tiến rất gần việc xin quốc hội nước này phê chuẩn đạo luật hợp pháp hóa hoạt động của các casino, nhằm cạnh tranh với Macau để trở thành trung tâm cờ bạc hàng đầu thế giới.

Rất nhiều người Nhật đam mê các trò chơi có thưởng
Rất nhiều người Nhật đam mê các trò chơi có thưởng

Một bản dự thảo luật về hoạt động casino sẽ được trình lên quốc hội Nhật trước cuối năm nay. Nếu được thông qua, luật này sẽ cho phép các doanh nghiệp lớn tại Nhật xây dựng casino khắp đất nước, một nghị sỹ hàng đầu khẳng định với hãng tin AFP.

“Nhật có lẽ là quốc gia phát triển duy nhất không có casino nhưng chúng tôi đang chạy đua về đích”, ông Takeshi Iwaya khẳng định.

Những bàn thảo xung quanh việc cho phép mở casino tại Nhật đã diễn ra trong nhiều năm mà chưa thể ngã ngũ. Nhưng việc nước này có chính phủ mới, cùng lập luận rằng việc mở casino sẽ giúp nền kinh tế Nhật thoát khỏi suy thoái có thể giúp kế hoạch này có được sự thuận lợi chưa từng có, các nhà phân tích nhận định.

“Nếu đạo luật về casino được thông qua…ảnh hưởng của việc này là vô cùng lớn”, công ty môi giới CLSA khẳng định trong một bản báo cáo mới đây. “Nhật có thể trở thành một trong những trung tâm của cờ bạc thế giới, có lẽ chỉ chịu thua Macau”. CLSA cũng ước tính chỉ hai khu vui chơi nghỉ dưỡng tại Tokyo và Osaka có thể tạo ra doanh thu tới 10 tỷ USD/năm.

Jonathan Galaviz, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Galaviz & Co có trụ sở tại Mỹ thì khẳng định con số này có thể tăng cao nếu các khu vui chơi nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và giải trí được mở khắp nước Nhật.

“Quy mô tiềm năng của ngành casino Nhật có thể lên tới 100 tỷ USD trong dài hạn nếu ngành này được cho phép phát triển và lớn mạnh tự do”, ông Galaviz tin tưởng.

Năm ngoái, hai khu nghỉ dưỡng có kèm casino tại Singapore đã đem lại thành công không thể phủ nhận khi doanh thu đạt tới 5,3 tỷ USD, một minh chứng cho sự nở rộ của hoạt động cờ bạc tại châu Á trong thập niên vừa qua.

Dẫn đầu xu hướng tăng trưởng này vẫn là Macau, trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới với doanh thu hiện đã gấp 6 lần Las Vegas nhờ thu hút được những tay chơi lớn từ Trung Quốc.

Doanh thu của đặc khu hành chính nhỏ bé này trong năm ngoái đã lên tới 38 tỷ USD, bất chấp sự giảm sút của kinh tế thế giới cũng như sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc.

Nhật Bản từ lâu được xem như “Chén Thánh” của ngành cờ bạc châu Á do sự giàu có của người dân nước này. Ngoài ra thị hiếu về các loại hình cờ bạc hợp pháp của nước này khá tương đồng với Trung Quốc, trong đó có đua ngựa và cá cược bóng đá.

Pachinko, một công ty cung cấp máy đánh bạc tại hàng nghìn phòng khách khắp Nhật Bản được dự báo đang tạo ra doanh thu hơn 200 tỷ USD mỗi năm. Người chơi chiến thắng trên máy có thể đổi lấy tiền mặt, lách được quy định về chơi game của luật pháp.

“Việc hợp pháp hóa casino tại Nhật đã được thảo luận nhiều lần nhưng chỉ dẫn tới thất bại”, CLSA cho biết.

Tuy nhiên với việc thủ tướng Shinzo Abe vừa đắc cử với chiến thắng áp đảo, viễn cảnh có vẻ đã thay đổi bởi ông Abe đang tìm mọi cách vực dậy nền kinh tế Nhật.

“Việc đắc cử đã giao cho ông Abe một nhiệm vụ phải kích thích kinh tế thông qua các chính sách mở rộng tài khóa và tiền tệ, khiến việc tạo nguồn thu cho ngân sách càng quan trọng hơn. Casino, như thường thấy, sẽ đem đến cho các chính trị gia một cách ít bị phản đối nhất để tạo nguồn thu mới”, CLSA khẳng định.

Thanh Tùng
Theo AFP