1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhập nhèm bánh kẹo ngoại

Không ghi nhãn phụ hoặc ghi nhãn phụ không đầy đủ, những thông tin trên bánh kẹo nhập ngoại không rõ ràng đã khiến cho người tiêu dùng khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm.

Bánh kẹo nhập ngoại phong phú chủng loại
Bánh kẹo nhập ngoại phong phú chủng loại

 

Nhộn nhịp hàng …ngoại

 

Theo khảo sát của PV, hiện nay trên thị trường bên cạnh mặt hàng bánh kẹo được sản xuất trong nước, bánh kẹo nhập khẩu rất phong phú và đa dạng xuất xứ từ nhiều nước như Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Bỉ… Giá của những sản phẩm nhập khẩu cũng cao hơn giá bánh kẹo trong nước, đặc biệt là các dòng bánh cao cấp.

 

Không chỉ xuất hiện trên các kệ hàng của các siêu thị, các shop mini chuyên đồ dành cho trẻ, các loại bánh kẹo nhập khẩu còn được bán ở những cửa hàng chuyên đồ nhập khẩu. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, mặc dù giá cao hơn các sản phẩm cùng chủng loại được sản xuất trong nước nhưng do nhu cầu khá cao của người tiêu dùng nên những sản phẩm có xuất xứ từ các nước tiên tiến luôn hút khách.

 

Một đặc điểm nổi bật của bánh kẹo nhập ngoại là hương vị và hình thức rất hấp dẫn, bắt mắt. Một hộp bánh quy bơ có xuất xứ Bỉ có giá 55.000 đồng/hộp 100gr thì với hàng nội chỉ có giá 38.000 đồng/hộp. Hay các sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em được bán nhiều tại các Baby shop cũng có giá khá chệnh lệch với các sản phẩm trong nước.

 

Chị Trịnh Thu Thủy (Ngõ 125 Đội Cấn, HN) cho biết, bánh kẹo bây giờ cũng không còn là món ăn hấp dẫn nhất của trẻ em thành phố nữa. Chúng chỉ hay ăn vào dịp có sự kiện như sinh nhật, còn bình thường gia đình mua thì chỉ là bánh quy để lót dạ, do vậy ngoài yếu tố dinh dưỡng những người ở thành phố thường chọn mua những loại bánh nhập khẩu để dùng.

 

“Nhu cầu bánh kẹo giờ ít đi nhiều, do vậy khi cần chỉ mua bánh kẹo ngoại. Vì nó ngon, nhiều vị và đặc biệt là chỉ quan tâm đến bánh kẹo nhập khẩu vì mẫu mã phong phú và thật sự ngon hơn hàng trong nước”, chị Thủy nói.

 

Trên các shop online, diễn đàn mạng xã hội cũng luôn rộn ràng những chia sẻ các loại bánh kẹo chuyên dành cho trẻ nhỏ. Các loại bánh ăn dặm, kẹo tăng cường canxi, kẹo chống sâu răng… cũng được các shop quảng cáo hàng nhập khẩu từ nhiều nước.

 

Thận trọng với những hàng hóa không có nhãn mác rõ ràng
Thận trọng với những hàng hóa không có nhãn mác rõ ràng

 

Cẩn thận với hàng nhãn mác không rõ ràng

 

Theo kết quả kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng), kiểm tra tại 16 cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, qua đó phát hiện có 25/140 mẫu bánh kẹo nhập khẩu ghi nhãn không thực hiện đúng quy định.

 

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, các lỗi vi phạm chủ yếu là: Không có tên hàng hóa bằng tiếng Việt trên nhãn phụ, tên hàng hóa quá nhỏ, chỉ dẫn ngày sản xuất – hạn sử dụng không rõ ràng hoặc sai vị trí, đặc biệt có nhiều sản phẩm nhập khẩu nhưng không có nhãn phụ, không rõ đơn vị nhập khẩu…

 

“Qua đợt kiểm tra thị trường bánh kẹo nhập khẩu vừa qua, tỷ lệ bánh kẹo nhập ngoại chiếm khoảng 30 -40% mặt hàng bánh kẹo được bày bán. Các siêu thị chấp hành tốt hơn trong việc ghi nhãn phụ cho sản phẩm, còn các cửa hàng kinh doanh bán lẻ thì việc chấp hành ghi nhãn còn chưa được chú ý”, ông Tuấn cho biết.

 

Theo khảo sát của PV, hiện nay ở một số cửa hàng bán đồ cho trẻ, rất nhiều sản phẩm bánh kẹo, thức ăn khô, thức ăn sẵn dành cho trẻ không có nhãn phụ. Công dụng, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm này như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào lời quảng cáo, giới thiệu của người bán. Điều đáng chú ý là có nhiều loại bánh kẹo được quảng cáo là bổ sung canxi, vitamin…được bán với giá không hề rẻ nhưng lại thu hút được rất nhiều khách hàng là các bà mẹ có con nhỏ.

 

Theo ý kiến của Phó giám đốc Viện Dinh dưỡng, bà Nguyễn Thị Lâm cho biết, Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ vì sợ con thiếu canxi nên thấy quảng cáo bánh kẹo, thậm chí thực phẩm bổ sung, thuốc canxi thì cứ mua về cho con dùng thậm chí không đọc hướng dẫn sử dụng.

 

Thiếu hụt canxi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của hệ xương nhưng cần bổ sung phù hợp để trẻ có thể hấp thụ được tốt nhất. Tuy nhiên, nếu uống quá liều lượng, canxi không được hấp thụ hết sẽ dẫn đến hệ lụy: nhẹ thì bị tiêu chảy, nặng có thể tích tụ gây vôi hóa thận, sỏi mật, táo bón, tăng canxi trong máu... Khi cơ thể bị “quá tải” canxi, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để thải lượng dư thừa, lâu ngày sẽ gây sỏi thận. Do vậy, những sản phẩm như bánh kẹo bổ sung canxi cũng cần phải được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng để tránh cho bé gặp phải những vấn đề nói trên về lâu dài, bà Lâm cho biết.

 

Không chỉ không có nhãn phụ, nhiều loại bánh kẹo nhập cũng không rõ ràng trong việc chỉ dẫn NSX-HSD sản phẩm. Việc in mờ, in thiếu thậm chí không in ngày hết hạn sử dụng cũng khiến cho nhiều người tiêu dùng rất khó khăn trong việc lựa chon sản phẩm. Thậm chí có thể mua phải sản phẩm “hết date” mà không hề hay biết.

 

Bánh kẹo là một loại thực phẩm thông dụng, tuy nhiên việc mua và sử dụng đúng các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch được cơ quan chức năng khuyên dùng vì trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại bánh kẹo có xuất xứ nước ngoài nhưng không có thông tin đủ. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng nhập nhèm chất lượng cũng như nguồn gốc của sản phẩm mà người tiêu dùng không hề hay biết.

 

Theo Thanh Uyên

VietQ