1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ĐBSCL:

Nhà vườn thấp thỏm chờ mùa hoa, kiểng tết

(Dân trí) - Nhà vườn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị hoa, cây kiểng bán Tết Nguyên đán Ất Mùi. Nhà vườn trồng các loại hoa tết thấp thỏm chờ giá và chống chọi với thời tiết thất thường.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Gia đình ông Phạm Văn Bạm ở khu vực Bình Phó B (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) năm nào cũng đầu tư hơn 100 triệu đồng để trồng các loại hoa truyền thống bán tết như: cúc mâm xôi, cúc đài loan, vạn thọ…
 
Ông Bạm lo lắng: “Năm nào cũng vậy nếu bán cho lái lấy số lượng lớn không hết thì đem ra chợ bán cho tới Tết. Người trồng hoa sợ nhất là tới Tết dội chợ bán không ai mua và thời tiết thất thường làm hoa hư hỏng”. Theo ông Bạm, hầu hết nhà vườn trồng theo cảm tính, chưa ước được sản lượng nên chỉ cần nhiều người cùng sản xuất sẽ gặp tình trạng dội chợ mà sau ngày 30 tết thì coi như đem bỏ.

Nhà vườn TP Cần Thơ trồng hoa chuẩn bị bán tết

Nhà vườn TP Cần Thơ trồng hoa chuẩn bị bán tết
Nhà vườn TP Cần Thơ trồng hoa chuẩn bị bán tết

Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre - “vương quốc” hoa, cây kiểng năm nay dự kiến chuẩn bị khoảng 5 triệu sản phẩm đón tết. Ông Nguyễn Văn Mẫn chỉ trồng 700 giỏ cúc mâm xôi bán tết vì sợ nhiều người trồng bán không ai mua. Ông Mẫn cho biết: “Trồng cúc mâm xôi rất cực nhọc suốt 6 tháng nhưng phải tính toán như thế nào cho giỏ cúc bung ra giống như mâm xôi và trổ đều ngay dịp tết người mua mới chấp nhận. Tuy nhiên, đã có hoa đẹp cũng chưa chắc ăn vì chỉ cần giá giảm do dội chợ là người trồng hoa lãnh đủ”. Theo ông Mẫn, nếu may mắn bán giá 40.000 đồng/giỏ thì người trồng hoa sẽ lãi khoảng 50% còn thấp hơn thì lợi nhuận sẽ giảm, thậm chí bị lỗ.

Thời tiết thất thường, mai trổ hoa sớm sẽ khiến nhà vườn thất thu
Thời tiết thất thường, mai trổ hoa sớm sẽ khiến nhà vườn thất thu

Năm nay, người trồng mai Tết ở Chợ Lách rất lo lắng vì tình trạng mai trổ bông sớm. Ông Nguyên Văn Liệt, chuyên trồng mai bán tết cho biết: “Năm nay gặp không khí lạnh sớm cộng với việc biến đổi khí hậu nên một số cây mai đã trổ hoa gần hết. Một số cây trổ ít thì có thể xử lý kỹ thuật để Tết bán còn không thì coi như lỗ vốn”. Hiện tại, gia đình ông Liệt trồng 800 chậu mai dưới 2 năm tuổi bán Tết đã trổ trên 30%. Ông Liệt buồn rầu cho biết: “Năm nay cây mai trổ không theo quy luật nào cả. Một số vườn trổ gần hết coi như thất thu”.

Người trồng hoa chỉ mong thời tiết thuận lợi và không bị dội chợ trong dịp tết
Người trồng hoa chỉ mong thời tiết thuận lợi và không bị "dội chợ" trong dịp tết

 Theo ông liệt, khi mai trổ sớm và trổ ít thì chỉ còn cách dời vô mát hoặc làm nhà lưới che 80% nắng mới có thể cứu được. Nếu không mai trổ hết thì coi như trắng tay vì tiền đầu tư thuốc, phân bón, chậu… cũng khá lớn

Minh Giang
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”