1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhà mạng 3G chờ kiểm định để rút tiền đặt cọc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đang kiểm định chất lượng hoạt động mạng 3G của Vinaphone. Nếu kết quả đạt, nhà mạng này sẽ được rút 750 tỷ, tương đương 50% số tiền đã đặt cọc. Mobifone cũng đang mong mỏi đến lượt.

Thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cho biết, đơn vị chức năng của Bộ sẽ đo kiểm chất lượng dịch vụ 3G mà Vinaphone đang cung cấp ở các địa bàn khác nhau như: vùng đông dân, thưa dân, vùng địa hình thấp và vùng cao trên toàn quốc.
 
Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT), phương pháp thực hiện kiểm định chất lượng 3G là lấy mẫu ngẫu nhiên rồi kiểm định lại theo các tiêu chí mà doanh nghiệp đã cam kết về chất lượng như: tỷ lệ cuộc gọi thành công, tốc độ truy nhập Internet băng rộng, chất lượng cuộc gọi video call; hiệu quả sử dụng tần số…
 
Đây là những chỉ tiêu do các DN tự cam kết trong hồ sơ thi tuyển. Hiện tại, các quy chuẩn để kiểm tra chất lượng mới chỉ xây dựng cho 2G.
 
Nhà mạng 3G chờ kiểm định để rút tiền đặt cọc - 1
Những khoản đầu tư lớn đã được các nhà mạng đổ vào cuộc đua 3G (ảnh: T.Trầm).
 
Như vậy nếu chất lượng các dịch vụ 3G của mạng Vinaphone đạt tiêu chuẩn như cam kết trong hồ sơ thi tuyển sẽ được rút 50% tiền đặt cọc, số còn lại sẽ được rút hết sau 3 năm triển khai dịch vụ theo quy định (khi thi tuyển, Vinaphone đã đặt cọc 1.500 tỷ đồng).
 
Nhà mạng tiếp theo chờ kiểm định 3G Mobifone.
 
Theo thông báo từ Bộ TT&TT, tổng số tiền đặt cọc của 4 thí sinh trúng tuyển 3G là Viettel, Mobifone, Vinaphone và Liên minh Hanoi Telecom - EVN Telecom lên tới 8.100 tỷ đồng. Trong đó, Viettel chiếm tới 4.500 tỷ đồng.
 
Kể từ khi Vinaphone triển khai 3G hồi tháng 10/2009, khách hàng đã bắt đầu làm quen với những dịch vụ viễn thông mới với đầy ắp hứa hẹn của các nhà mạng về chất lượng và đa dạng dịch vụ.
 
Nhưng thực tế đến nay khách hàng 3G vẫn chưa hài lòng với tình trạng sóng phập phù lúc có lúc không, thậm chí thuê bao nằm trong vùng có sóng nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi, tin nhắn...
 
Cả hai nhà mạng đã cung cấp chính thức 3G là Mobifone, Vinaphone đều không tiết lộ về số lượng thuê bao 3G nhưng đều thừa nhận: “hiện vẫn còn khiêm tốn”. Vì thế, thách thức về doanh thu nhằm bù đắp cho những khoản đã và sẽ đầu tư ồ ạt đang là thách thức đối với các nhà mạng.
 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, ông Hoàng Anh Xuân đã từng chia sẻ: “Sau khi đi khảo sát tìm hiểu việc triển khai 3G ở các nơi thì bắt đầu lo với việc được cấp giấy phép 3G. Nếu tính toán không đúng thì 3G  sẽ là một cái bẫy “giúp” doanh nghiệp sập tiệm!".
 
P. Thanh