1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhà chồng Á hậu Thiên Lý vẫn kiểm soát phần lớn NamABank

(Dân trí) - Tính đến 30/6, gia đình bà Tư Hường đang sở hữu xấp xỉ 35 triệu cổ phần NamABank, kiểm soát 11,63% vốn điều lệ. Tuy nhiên, Dương Trương Thiên Lý đã "mất hút" trong báo cáo quản trị bán niên của ngân hàng này.

Nhà chồng Dương Trương Thiên Lý vẫn kiểm soát phần lớn NamABank
Á hậu Dương Trương Thiên Lý đã không còn xuất hiện trong báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 của NamABank.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Đầu tư giáo dục nhìn từ trường  ĐH Hoa Sen: Mập mờ lợi nhuận-phi lợi nhuận

* M&A trong hệ thống ngân hàng: sẽ rất khẩn trương và mạnh mẽ
* Việt Nam chỉ có...28 tàu container!
* Đà Nẵng "cấm cửa" lang thang ăn xin trá hình, biến tướng

Theo báo cáo quản trị bán niên của Ngân hàng Nam Á, đến thời điểm 30/6/2014, gia đình bà Tư Hường đang có trong tay xấp xỉ 35 triệu cổ phần NamABank, kiểm soát 11,63% vốn điều lệ ngân hàng này.
 
Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Toàn - con trai bà Tư Hường nắm 15 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 5% vốn điều lệ ngân hàng. Ông Nguyễn Quốc Toàn chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị NamABank kể từ 27/3/2014. 
 
Ông Toàn ngoài lĩnh vực tài chính ngân hàng còn được biết đến là chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Ông cũng đang nắm vai trò lãnh dạo chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH Hoàn Cầu, CTCP Thương mại Hoàn Cầu, CTCP Sài Gòn Nhà Đất, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty TNHH Hoàn Cầu Nhà Trang.
 
Hiện tại, ngân hàng có 2 Phó Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Quốc Mỹ (em trai ông Toàn) và ông Phan Đình Tân; 3 Thành viên HĐQT là ông Trần Ngô Phúc Vũ, bà Võ Thị Tuyết Nga và ông Lê Thanh Đạm, trong đó ông Đạm là Thành viên HĐQT độc lập.
 
Trong gia đình Chủ tịch NamABank, ông Nguyễn Chấn (cha ruột ông Toàn) cũng đang sở hữu 2,46 triệu cổ phần tương ứng tỉ lệ 0,82% vốn điều lệ. Bà Trần Thị Hường (tức bà Tư Hường - mẹ ruột ông Toàn) nắm 1,42 triệu cổ phần tương ứng 0,47% vốn điều lệ. 
 
Trong kỳ, bà Tư Hường đã chuyển nhượng phần lớn số cổ phần nắm giữ, giảm số cổ phiếu nắm giữ đầu kỳ 14,88 triệu đơn vị tương ứng 4,96% vốn điều lệ NamABank xuống mức khiêm tốn hiện tại. Ông Nguyễn Chấn cũng giảm số cổ phần nắm giữ từ 10,43 triệu đơn vị (tương ứng 3,48%) xuống mức hiện nay do chuyển nhượng.
 
Ông Nguyễn Quốc Mỹ (Phó Chủ tịch HĐQT - em ruột ông Toàn) nắm 12,93 triệu cổ phần, tương ứng 4,31% vốn điều lệ. Hai người em gái của ông Toàn là bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc và bà Nguyễn Thị Xuân Loan lần lượt nắm 1,13 triệu cổ phần tương ứng tỉ lệ 0,38% và 1,96 triệu cổ phần tương ứng tỉ lệ 0,65% vốn điều lệ.
 
Á hậu Dương Trương Thiên Lý, sau một năm là cổ đông của ngân hàng NamABank nay đã "mất hút" trong danh sách sở hữu của những người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
 
Theo thông tin tại báo cáo quản trị, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân sự Ngân hàng Nam Á đã tham mưu, góp ý trong xây dựng điều chỉnh cơ cấu tổ chức điều hành nhằm tinh gọn bộ máy, tăng quyền chủ động cho kênh phân phối, đơn giản hóa các thủ tục đồng thời nâng cao năng suất lao động.
 
Ngân hàng cũng tổ chức thực hiện việc cơ cấu nhân sự kinh donah trong toàn ngân hàng theo tỉ lệ 40:60, giảm nhân sự Khối hõ trợ tăng cường nhân sự trực tiếp kinh doanh đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lao động.
 
Đáng chú ý, vào ngày 23/1, Hội đồng quản trị NamABank đã ban hành Nghị quyết về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank).
 
Mai Chi
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước