1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Ngày nắng, cửa hàng rửa xe thu bạc triệu

(Dân trí) - Sau hơn nửa tháng chìm trong mưa phùn và nồm ẩm, hôm nay 17/3 người dân Hà Nội mới được hưởng một ngày nắng trọn vẹn. Người người phấn khởi vì đồ phơi khô, đường xá không còn cảnh ách tắc thường thấy. Đặc biệt, hôm nay là ngày vàng đối với cánh rửa xe.

Nhờ có không gian rộng, thuận đường nên nhiều chủ cửa hàng rửa xe cho biết ngày hôm nay họ đã kiếm được không dưới chục triệu đồng

Tại điểm rửa xe ở ngã tư giao cắt giữa Nguyễn Khánh Toàn và đường mới gần Bảo tàng Dân tộc học, có đến hàng chục chiếc xe ô tô con đang đỗ chờ rửa. Theo anh Minh - chủ một chiếc xe ô tô đời mới tại đây, giá rửa xe của anh là 80.000 đồng/xe. Tuy nhiên, mức giá các dòng xe  đều do cửa hàng đưa ra tùy thuộc vào từng dòng xe, đời xe.

Ngày nắng, cửa hàng rửa xe thu bạc triệu

Theo đó, xe ô tô càng đắt tiền, giá rửa xe hôm nay sẽ càng “chát”, còn xe ô tô rẻ tiền, ô tô cũ giá được các chủ quán có phần “hữu nghị” nên hết sức bình dân. Nếu thời điểm đông xe, phí rửa xe cũng được đẩy lên cao, trung bình là từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/xe. Giờ cao điểm, trưa hay chiều tối, khi người dân tan ca, mức giá rửa xe ô tô chênh lệch so với mức giá cũ thêm từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/chiếc.

Ngày nắng, cửa hàng rửa xe thu bạc triệu

Để tận dụng thời gian và diện tích, các chủ cơ sở này thường huy động từ 4 đến 5 người rửa một chiếc xe và trung bình cứ 10 phút là rửa xong được 1 chiếc xe.

Với chiếc Merceder này, chủ xe cho biết
mức giá rửa xe phải trả là 150.000 đồng.

Với chiếc Merceder này, chủ xe cho biết mức giá rửa xe phải trả là 150.000 đồng.


Với chỉ 10 phút rửa xong 1 chiếc xe, mỗi tiếng có thể rửa 6 chiếc, theo lời chủ cửa hàng rửa xe trên đường Nguyễn Khánh Toàn, nếu đông khách cả ngày cơ sở này có thể rửa được khoảng từ 80 - 120 chiếc xe ô tô, xe máy. Với mức giá trung bình rửa xe ô tô là 100.000 đồng/xe, xe máy 40.000/xe, họ sẽ thu về từ 8 triệu cho đến 12 triệu/ngày riêng rửa xe ô tô, còn rửa xe máy có thể thêm từ 1 đến 3 triệu đồng.

Với chiếc Merceder này, chủ xe cho biết
mức giá rửa xe phải trả là 150.000 đồng.

Chỉ mất tiền thuê địa điểm, nước giếng khoan, xà phòng, điện, các chủ cơ sở rửa xe thu lãi lớn so với ngày thường.

Với chiếc Merceder này, chủ xe cho biết
mức giá rửa xe phải trả là 150.000 đồng.

Trong khi đó, trên một số tuyến đường khác như Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Trần Cung các quán rửa xe máy bỗng mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa. Tranh thủ ngày nắng  nên rất nhiều cửa hàng chuyên “sửa xe” được biến thành cửa hàng “rửa xe”.

Với chiếc Merceder này, chủ xe cho biết
mức giá rửa xe phải trả là 150.000 đồng.

Mức giá rửa xe máy cũng dao động từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/xe tùy thuộc loại xe. Nếu là SH, LX hay các dòng xe ga đời mới, mức giá sẽ cao hơn. Còn lại các dòng xe số mức giá dao động từ 30.000 đồng/xe – 40.000 đồng/xe.

<span style=font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif">Nguy

Nguyễn Tuyền


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”