1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngành du lịch thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga

Các công ty du lịch Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga, trong bối cảnh lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam ngày càng tăng.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, với mức tăng trưởng hơn 94% năm 2005, Nga là một trong hai thị trường có lượng khách đến Việt Nam tăng nhanh nhất.

Các công ty dịch vụ lữ hành cũng cho biết lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng tăng đáng kể, chủ yếu là đi theo đoàn, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và tham dự hội thảo, hội nghị.

Tuy nhiên, đa số các công ty lữ hành đều không có hướng dẫn viên tiếng Nga chuyên nghiệp mà chỉ có lực lượng cộng tác viên là những người đã từng công tác tại Nga hoặc sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga nhưng không có chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.

Hiện nay, dù các trường đại học có đào tạo chuyên ngành tiếng Nga đã đưa vào giảng dạy chuyên đề du lịch văn hoá các nước, nhưng số lượng vài chục sinh viên ra trường mỗi năm vẫn khó có thể đáp ứng được nhu cầu của ngành du lịch.

Theo TTXVN