1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tín dụng HSSV cho... người giàu:

Ngân hàng chỉ có trách nhiệm giải ngân…!

(Dân trí) - Trách nhiệm giải ngân rồi kiểm tra, xác minh… và xử lý sai phạm trong việc thực thi quyết định của Thủ tướng về tín dụng đối với HSSV như thế nào? Chiều 6/8, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PV Dân trí.

Thưa ông, sau những nội dung Dân trí phản ánh, trách nhiệm của NHCSXH Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV là gì?

Trách nhiệm lớn nhất của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam là giải ngân theo hồ sơ xác nhận của địa phương gửi lên. Sau khi giải ngân, NH kết hợp với các ngành hữu quan tổ chức kiểm tra, rà soát để xác minh xem các đối tượng được vay vốn đã đúng chưa, nguồn vốn được vay có sử dụng đúng mục đích không?

NHCSXH triển khai kiểm tra, kiểm soát như thế nào thưa ông?

NH đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên Bộ có thành phần gồm NHCSXH Việt Nam, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH. Trong năm qua, 4 đoàn này đã tiến hành kiểm tra điểm 19 cở sở đào tạo, 88 hộ thuộc 15 xã của 10 huyện trong 6 vùng, miền trên toàn quốc.

Ngân hàng chỉ có trách nhiệm giải ngân…! - 1
  

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó
Tổng Giám đốc NHCSXH
Việt Nam.

Tại các địa phương, NHCSXH tỉnh phối hợp với UBND các cấp, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH tiến hành kiểm tra 418.693 hộ, tiếp xúc với 335.656 HSSV.

Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện 3.043 hộ được xác nhận vay vốn không đúng đối tượng, 77 hộ sử dụng nguồn vốn sai mục đích, 59 HSSV không sử dụng vốn vay vào việc học tập.

Có rất nhiều trường hợp được vay vốn không đúng đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc nhưng NHCSXH tỉnh chỉ phát hiện ra 3 trường hợp. Ông đánh giá như thế nào về công tác kiểm tra, xác minh sau giải ngân?

Trong công tác chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, chúng tôi khẳng định những sai phạm ở Vĩnh Phúc mà Dân trí phản ánh là đúng. Ban chỉ đạo đã có văn bản yêu cầu địa phương chấn chỉnh.

Chúng tôi thừa nhận tổ chức cán bộ ở NHCSXH Vĩnh Phúc còn yếu, cần tăng cường hơn nữa. Cách đây 1 tháng, NHCSXH Việt Nam đã phải tăng cường thêm cho NHCSXH Vĩnh Phúc 8 cán bộ cốt cán.

NHCSXH Việt Nam sẽ có những biện pháp gì để xử lý sai phạm thưa ông?

Chúng tôi quán triệt ngay từ đầu là có sai phạm thì phải sửa.

Ngân hàng sẽ dừng cho vay và thu hồi vốn ngay đối với những trường hợp sai đối tượng và sử dụng nguồn vốn sai mục đích. Tuỳ mức độ sai phạm nặng hay nhẹ, tuỳ chức trách để xử lý đúng theo pháp luật, cao nhất là chuyển sang cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cán bộ Ngân hàng chỉ có chức trách tập hợp danh sách, hồ sơ xã, phường xác nhận gửi lên để giải ngân. Việc xác nhận sai đối tượng là do chính quyền cấp cơ sở (ông Lý nhấn mạnh - PV).

Vậy phương hướng thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV trong thời gian tới của NHCSXH Việt Nam như thế nào thưa ông?

Ngân hàng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải ngân để phục vụ cho việc học tập của  HSSV, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình vay vốn.

Chúng tôi sẽ mở rộng trong công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm về vay vốn và sử dụng nguồn vốn được vay.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Cẩm Chướng (thực hiện)