Năm mới, đầu tư gì để tiền đẻ ra tiền?

Nhật Quang

(Dân trí) - Mỗi lựa chọn đầu tư đều có tiềm năng và rủi ro riêng, đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng của nhà đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy đâu sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất sau Tết?

Kênh đầu tư nào được nhiều người quan tâm trong năm 2025?

Sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc đầu tư để tìm kiếm cơ hội sinh lời trong năm mới. Đây là thời điểm dòng tiền trên thị trường trở nên sôi động hơn, khi nhà đầu tư cân nhắc phân bổ vốn vào các kênh như chứng khoán, bất động sản, vàng, hay quỹ đầu tư.

Theo khảo sát của gần 13.000 độc giả của báo Dân trí về việc "Bạn chọn kênh đầu tư nào năm 2025", 4.385 người (tương đương 34%) cho rằng sẽ đầu tư vào kênh bất động sản. Theo sau là kênh chứng khoán chiếm tỷ lệ 21%, tương đương 2.747 người.

Năm mới, đầu tư gì để tiền đẻ ra tiền? - 1

Bất động sản, chứng khoán là hai kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn trong năm 2025 (Nguồn khảo sát: Dân trí).

Kênh gửi tiết kiệm ngân hàng đứng ở vị trí thứ 3 với 18% tương đương với việc 2.387 người lựa chọn. Theo sau đó là các kênh, vàng, trái phiếu, chứng chỉ quỹ...

Trong chương trình "Đầu tư gì trong năm 2025" mới đây của Vietstock, bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), cho biết, hiện chúng ra có các kênh như trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), cổ phiếu (VN-Index), vàng, tiền số và bất động sản. 

Nếu không tính đến tuổi đời, quy mô vốn và khẩu vị rủi ro, theo bà Trang cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư cần quan tâm, bởi kỳ vọng VN-Index tăng 15% trong năm 2025. Trường hợp nhà đầu tư có cấu trúc tốt về danh mục thì có thể đạt tỷ suất cao hơn.

Thứ hai là TPDN với lãi suất 8-10% cao hơn kênh tiết kiệm. Còn với kênh bất động sản đòi hỏi kiến thức và lượng vốn đủ lớn, bên cạnh việc các quy định tránh đầu cơ liên quan đến các yếu tố thuế, phí… khiến phần đông nhà đầu tư trẻ tuổi khó tham gia.

Năm mới, đầu tư gì để tiền đẻ ra tiền? - 2

Chuyên gia cho rằng cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư cần được quan tâm (Ảnh: Đăng Đức).

Nếu không quá ngại rủi ro, trong phạm vi Pháp luật cho phép, một vài kênh tiền số có thể được quan tâm, ở góc độ có kiến thức, hiểu biết. Đối với kênh này, có thể để một phần tỷ trọng trong danh mục.

Ở góc nhìn khác, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, tạm chia ra 2 nhóm đối tượng đầu tư. Một bên là nhóm các bạn trẻ mới ra trường hoặc mới đi làm vài năm thường có ít lựa chọn đầu tư. Nhóm còn lại là những người đã thành đạt và sở hữu nguồn vốn lớn.

Ở góc độ nhà đầu tư trẻ tuổi, nhóm nhà đầu tư này thường khó thiết lập một danh mục tối ưu và đa dạng hóa, mà chỉ nên tập trung vào 1,2 kênh thực sự am hiểu.

Kênh đầu tư vào cổ phiếu và tiền mã hóa được nhiều người lựa chọn vì không đòi hỏi lượng vốn quá lớn. Đối với cổ phiếu, nhà đầu tư cần tìm hiểu sâu vào các mã cổ phiếu để chọn ra công ty nào thực sự có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Lời khuyên là tránh chạy theo đám đông, hay FOMO mà tập trung vào giá trị thực của cổ phiếu.

Nhà đầu tư cần tránh khuynh hướng làm giàu nhanh có thể dẫn đến thua lỗ, do đó nên chậm lại khi đầu tư chứng khoán. Thị trường chứng khoán mặc dù không phải là nơi đẻ ra tiền nhưng chắc chắn về dài hạn có thể kiếm được tiền thậm chí nhiều hơn so với kênh bất động sản hay gửi tiết kiệm.

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp và có số vốn lớn, ông Huân cho rằng nhà đầu tư cần thiết lập một danh mục đầu tư đầy đủ những loại tài sản trên nhằm đảm bảo được tính đa dạng hóa của danh mục.

Theo lý thuyết, việc phân bổ kênh đầu tư sẽ tối thiểu hóa rủi ro, đặc biệt là các rủi ro phi hệ thống. Đối với một nhà đầu tư có số vốn lớn, mức độ giải ngân đối với cổ phiếu có thể từ 20-30% tổng số vốn, khoảng 30-40% đối với bất động sản, vàng thì rất khó để mua nhưng cũng nên có trong danh mục.

Và tiền kỹ thuật số có thể chiếm khoảng 10%. Danh mục này có thể giúp hài hòa cân đối với các kênh đầu tư, giúp tài sản của nhà đầu tư có thể tăng trưởng trong năm 2025.

Vàng không còn là kênh đầu tư chiếm ưu thế

Trước đó, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đầu tư của quỹ Dragon Capital - một trong số ít quỹ ngoại quản lý khối tài sản tỷ USD ở Việt Nam, đã chia sẻ góc nhìn về các kênh đầu tư tiềm năng trong năm 2025.

Theo ông Tuấn, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của tăng trưởng và đổi mới chính trị, hệ thống tư duy. Cùng với đó, một chu kỳ đầu tư mạnh mẽ của Việt Nam đang dần hiện hữu. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang kết hợp yếu tố định giá và tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn.

Năm mới, đầu tư gì để tiền đẻ ra tiền? - 3

Về dài hạn, vàng không phải kênh đầu tư vượt trội so với các kênh khác (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối với kênh vàng, ông Tuấn cho rằng chỉ giữ khoảng 2% trong danh mục đầu tư. Vàng có giai đoạn tăng giá mạnh, nhưng nhìn về dài hạn 10-50 năm thì vàng lại không phải kênh đầu tư vượt trội so với các kênh khác.

Xét về mặt đầu cơ, vàng bị hạn chế bởi sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định tỷ giá. Trên thang điểm 5 về hiệu suất các kênh đầu tư, ông Tuấn đánh giá kênh vàng chỉ được 2-2,5 điểm, giữ ở mức độ trung bình. Trong khi đó, kênh đầu tư bất động sản và chứng khoán cùng được đánh giá ở mức 3,5-4 điểm.

Nhìn ở góc độ rộng khi cơ sở hạ tầng được kết nối, bất động sản là kênh đầu tư có nhiều tiềm năng. Kênh đầu tư này được cho là có tiềm năng trong bối cảnh các phân khúc, thị trường phục hồi rõ rệt hơn, đặc biệt tại khu vực phía Bắc.

Ngoài ra, nhiều dự án đang dần được tháo gỡ pháp lý và sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong những năm tới. Ngoài ra, ở một số khu vực chưa nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư sẽ trở thành khu vực tiềm năng có hiệu suất đầu tư cao.

Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thị trường chứng khoán năm 2025 là khả năng được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi theo chuẩn của FTSE Russell.

Đưa ra lời khuyên đến nhà đầu tư, ông Tuấn chia sẻ  về việc nên ưu tiên các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng rõ nét và được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách hỗ trợ. Kênh TPDN được đánh giá 3 điểm trên thang điểm 5 về hiệu suất đầu tư. Do đây vẫn là kênh đầu tư có độ rủi ro nhất định. 

Mặc dù vậy, lợi suất TPDN vẫn có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hấp dẫn hơn so với tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi lựa chọn TPDN để đảm bảo an toàn và thanh khoản.