1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ tìm người trúng giải độc đắc 1,34 tỷ USD

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo người phát ngôn của cơ quan xổ số bang Illinois, cho đến nay, giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,34 tỷ USD được công bố hồi cuối tháng 7 vẫn chưa có người đến nhận.

Cuối tháng 7, Mega Millions cho biết tấm vé số trúng giải độc đắc trị giá 1,34 tỷ USD đã được bán ở Des Plaines, bang Illinois (Mỹ). Giải thưởng xổ số này lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ.

Mỹ tìm người trúng giải độc đắc 1,34 tỷ USD - 1

Giải độc đắc trị giá 1,34 tỷ USD công bố hồi cuối tháng 7 đến nay vẫn chưa có người đến nhận (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, tính đến ngày 8/9, người phát ngôn Xổ số bang Illinois Meghan Powers cho biết, giải thưởng vẫn chưa có người đến nhận.

"Đối với một giải thưởng lớn như thế này, không có gì là lạ khi người chiến thắng vẫn chưa tới nhận giải bởi có thể họ muốn có thêm thời gian để tham vấn các ý kiến về pháp lý và tài chính từ các chuyên gia trước khi yêu cầu nhận thưởng", Powers nói.

Theo cơ quan xổ số bang Illinoise, người chiến thắng giải Mega Millions sẽ có 1 năm kể từ khi giải thưởng được công bố để yêu cầu nhận thưởng nếu muốn nhận theo hàng năm trong 3 thập kỷ. Nhưng họ chỉ có 60 ngày nếu muốn nhận giải thưởng một lần.

Điều đó có nghĩa nếu người chiến thắng không đến nhận thưởng trước ngày 27/9 tới, tức 60 ngày sau kỳ quay, giải thưởng sẽ được chuyển sang mặc định là nhận theo năm.

Nhà hoạch định tài chính Susan Bradley cho biết, dù nhận giải thưởng một lần hay từng năm thì mỗi lựa chọn đều có những ưu, nhược điểm riêng. Do đó người chiến thắng cần thu xếp ổn thỏa với sự giúp đỡ của một nhóm chuyên gia.

Nhóm đó có thể là chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính như thuế, tư vấn tài sản, đầu tư, quỹ tín thác và từ thiện.

Với lựa chọn nhận thưởng một lần, mà hầu hết người trúng xổ số độc đắc đều lựa chọn, thì với giải thưởng 1,34 tỷ USD này, người nhận sẽ nhận về 780,5 triệu USD.

Số tiền này sẽ phải trừ 24% thuế liên bang, tương đương 187,3 triệu USD, và 4,95% khác sẽ được khấu trừ cho thuế thu nhập tiểu bang, tương ứng 38,6 triệu USD. Như vậy người chiến thắng sẽ còn 554,6 triệu USD.

Còn nếu nhận theo hàng năm kéo dài trong 30 năm, thì số tiền hàng năm trước thuế mà họ nhận về trung bình khoảng 44,6 triệu USD, theo usamega.com.

Tuy nhiên, người chiến thắng nên suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong 30 năm khi các khoản thanh toán dừng lại. Vì vậy, bà Bradley khuyên người thắng cuộc nên có một quỹ thay thế để giữ một phần thu nhập hàng năm mà họ nhận được.

Bà giả sử nếu khoản thu nhập hàng năm đó sau khi đóng thuế chỉ còn một nửa thì hãy chia đôi một lần nữa và cho một nửa vào quỹ thay thế đó.

Một điều lưu ý nữa là cơ quan xổ số Illinois cho phép người chiến thắng trị giá từ 250.000 USD trở lên được nhận ẩn danh.

Theo CNBC