1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mua thêm 42.000 tỷ đồng, nợ xấu có về dưới 3%?

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm, VAMC đã mua vào 42.000 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách. Trong khi đó, mục tiêu đặt ra của ngành ngân hàng là đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm nay.

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho hay: Tiến độ mua nợ của VAMC đang khá suôn sẻ so với kế hoạch đưa ra từ đầu năm là công ty sẽ mua khoảng 80.000 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách trong năm 2015.

Tuy nhiên, đến hết 6 tháng đầu năm, VAMC mới mua được 42.000 tỷ đồng giá trị nợ xấu. Một số ý kiến lo ngại, trong những tháng còn lại của năm tài khoá 2015, các ngân hàng có kịp bán nợ cho VAMC để đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới mức 3% như mục tiêu đề ra.

6 tháng đầu năm, VAMC đã mua vào khoảng 40.000 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách. 
6 tháng đầu năm, VAMC đã mua vào khoảng 40.000 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho hay: Ngành ngân hàng đang triển khai tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng đến hết năm 2015 và xử lý nợ xấu.

Trước đây có 2 con số nợ xấu (một số liệu do các tổ chức tín dụng báo cáo và một số liệu do Ngân hàng Nhà nước  đánh giá), nhưng hiện 2 con số này ngày càng gần nhau hơn. Hiện tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng ở mức khoảng 3,81%.

“Đến tháng 9 năm nay, nợ xấu phải về dưới mức 3%. Đây là nhiệm vụ nặng nề, các tổ chức tín dụng và các đơn vị có liên quan của NHNN phải hết sức quyết liệt  để hoàn thành được mục tiêu đề ra”, Thống đốc NHNN nhấn mạnh.

Đánh giá về tiến độ xử lý nợ xấu, TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho hay, với quyết tâm cao của hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua thì việc đưa nợ xấu về khoảng 3% là khả quan và thực tế. Nhưng việc xử lý căn cơ vấn đề nợ xấu và “hậu nợ xấu” chắc chắn phải mất nhiều năm nữa.

Theo ông Lịch, để xử lý dứt điểm nợ xấu cần thời gian và sự hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động của VAMC, hình thành cơ chế cho thị trường mua bán nợ…

Đánh giá của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) cho thấy: “Hầu hết các ngân hàng sẽ công bố tỷ lệ nợ xấu sau xử lý dưới 3% vào cuối năm nay. Bằng cách này hay cách khác. Dĩ nhiên việc hoán đổi nợ xấu với trái phiếu VAMC sẽ đóng vai trò quan trọng”.

Còn theo nhấn mạnh của vị tổng tư lệnh ngành ngân hàng: “Hiện nay nhiều tổ chức tín dụng có mong muốn mở thêm room về tăng trưởng tín dụng, nhưng việc này phải đi đôi với việc xử lý nợ xấu. Những đơn vị nào tích cực trong xử lý nợ xấu thì khả năng được tăng trưởng tín dụng mới hiện hữu, những tổ chức tín dụng nào không tích cực thì tăng trưởng tín dụng mới sẽ hạn chế”.

Tại cuộc họp của ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN cũng nhấn mạnh: “Thông điệp mạnh mẽ nhất ngày hôm nay đến các đồng chí là phải tích cực xử lý nợ xấu. Hiện tại, các ngân hàng thương mại trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo đúng yêu cầu của NHNN.

Thông điệp mà tôi muốn đặt ra cho các đồng chí là phải phân loại nợ cho đúng, trích lập dự phòng rủi ro cho đủ, tích cực bán nợ cho VAMC. Cái này sẽ gắn với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN sẽ phân bổ cho các ngân hàng thương mại nếu có xem xét lại để chúng ta làm sao đến tháng 9/2015, chúng ta đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Đây là nhiệm vụ chính trị của ngành. Chúng ta đã nói, đã khẳng định là chúng ta làm được”.

Nguyễn Hiền


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”