1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Một cổ phiếu tăng sốc 5000% nhờ đại dịch

Nhật Linh

(Dân trí) - Cổ phiếu của Công ty Quốc tế Medtecs, một nhà sản xuất quần áo bảo hộ y tế, đã trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất Singapore, khi tăng tới 5000% nhờ đại dịch.

Một cổ phiếu tăng sốc 5000% nhờ đại dịch - 1

Giá trị của cổ phiếu Medtecs đã tăng khoảng 5.000% nhờ đại dịch. 

Hồi đầu năm, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát làm khuấy động thị trường tài chính, cổ phiếu của Medtecs giao dịch ở mức chỉ vào cent mỗi cổ phiếu. Nhưng đến nay, giá trị của cổ phiếu này đã tăng khoảng 5000%.

Nhu cầu tăng vọt đối với các loại quần áo bệnh viện, thiết bị bảo hộ cá nhân dùng một lần và quần áo bảo hộ lao động đã khiến cho lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm nay của công ty có trụ sở chính tại Đài Bắc này tăng khoảng 100 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của Bloomberg, cổ phiếu của Medtecs là cổ phiếu tăng mạnh nhất trên sàn giao dịch Singapore và là một trong những cổ phiếu thuộc lĩnh vực cung ứng vật tư y tế tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020.

Đóng cửa giao dịch hôm qua (19/8), giá cổ phiếu của Medtecs trên sàn giao dịch Catalist (Singapore) đã tăng thêm 1,1% lên mức 1,85 USD/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu này bắt đầu giao dịch chỉ ở mức 3,7 cents/cổ phiếu.

“Với các đơn đặt hàng hiện nay, lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm sẽ còn tốt hơn so với 6 tháng đầu năm”, ông William Yang - CEO của Medtecs cho biết.

Ông Yang cho biết thêm, công ty của ông đang giúp Philippines xây dựng kho dự trữ thiết bị bảo hộ và cũng đang đàm phán để cung cấp cho các cơ quan tổ chức ở Mỹ và châu Âu.

Sự gia tăng của Medtecs là minh chứng cho thấy đại dịch đã khiến cho các cổ phiếu trong lĩnh vực y tế lọt vào nhóm những cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất châu Á.

Cổ phiếu của UG Healthcare Corp - nhà sản xuất găng tay dùng một lần của Singapore - cũng đã ghi nhận mức tăng 1.827% trong năm nay. Trong khi đó, nhà sản xuất găng tay Top Glove Corp của Malaysia cũng đã tăng 477%, trở thành công ty tăng mạnh nhất trên sàn MSCI châu Á – Thái Bình Dương.

Mặc dù cổ phiếu lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ có mức tăng ấn tượng, song các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc đến tốc độ lây lan của dịch cũng như khả năng có vắc xin hay chưa trước khi đầu tư, Justin Tang – người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á của United First Partners tại Singapore – khuyến cáo.

“Các nhà đầu tư nên thận trọng bởi khi có vắc xin thì những thiết bị như khẩu trang, găng tay hay đồ bảo hộ y tế sẽ dư thừa”, ông Tang nói.

Theo Bloomberg, khuyến nghị này rất đáng lưu tâm, đặc biệt khi hy vọng về khả năng phòng được dịch bệnh đang gia tăng.

Tuần trước, Nga đã công bố vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới trong sự hoài nghi của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, tại Mỹ, hãng Moderna Inc cũng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump để cung cấp vắc xin thử nghiệm cho nước Mỹ.

Triển vọng về khả năng ngăn chặn đại dịch đã khiến cho đà tăng của các cổ phiếu y tế bị kìm hãm. Đầu tháng này, cổ phiếu của các nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới như Top Glove, Hartalega Holdings Bhd và Supermax Corp đã lao dốc từ mức cao kỷ lục đạt được trước đó.

“Sẽ không có cách nào để các công ty y tế này duy trì được mức nhu cầu cao như trong đại dịch Covid-19”, ông Tang nói và nhấn mạnh: “Khi có vắc xin, mọi thứ sẽ kết thúc”.