1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bến Tre:

Mai vàng, kiểng hình ngựa được “săn đón”

Trong những ngày này, người dân Chợ Lách đang tất bật chuẩn bị hoa kiểng để cung cấp cho thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Mai vàng, kiểng hình ngựa được “săn đón”
 
Theo các nhà vườn, so với những năm trước đây, năm nay thương lái tìm đến đặt hàng sớm hơn. Hai mặt hàng được thương lái “săn đón” nhiều nhất là mai vàng và kiểng hình ngựa (tượng trưng cho năm Ngọ).

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

So với năm ngoái, giá tất cả các loại đều tăng từ 20 – 30%.

 

Theo ông Trần Văn Đủ - Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Thành, toàn xã có 2.700 hộ/4.460 hộ trồng hoa kiểng, mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 2 triệu sản phẩm, trong đó mai vàng chiếm trên 40%.

 

Anh Bùi Hoàng Trọng, ngụ ấp Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Thành) cho biết ngay từ đầu tháng 9 đã có khách từ các tỉnh đến cơ sở hoa kiểng của anh đặt mua mai tết.

 

Với giá dao động từ 2 – 5 triệu đồng/cây, đến nay anh Trọng đã bán hơn 700 gốc mai vàng cho khách

 

“Sở dĩ thương lái tìm mua mai vàng sớm vì lựa chọn những gốc đẹp nhất, giá cả cũng sẽ mềm hơn vì tính theo thời điểm lúc đó”, anh Trọng cho biết thêm.

 

Tương tự như mai vàng, các vườn chuyên làm thú kiểng cũng đang được thương lái đặt mua nhiều.

 

Ông Nguyễn Văn Công, ngụ xã Hưng Khánh Trung cho biết, đến thời điểm này ông đã làm 45 cặp ngựa phục vụ thị trường tết năm nay. Trong đó, có 40 cặp ngựa làm theo hợp đồng với giá từ 3 triệu đồng/cặp.

 

Ngoài việc trồng và cung cấp kiểng hình ngựa ra con thú cầm tinh theo năm nay, cơ sở của ông Năm Công còn làm bộ thú 12 con giáp với giá từ 15 – 25 triệu đồng, thú hình rồng, hình bướm, voi, bình trà,… cung cấp cho thị trường.

 

Theo Nguyệt Minh

Một Thế Giới
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước