1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Lục Ngạn được mùa vải "thành công hơn kỳ vọng"

(Dân trí) - Về thông tin thương lái Trung Quốc ngừng mua khiến giá vải rớt thảm, lãnh đạo huyện Lục Ngạn khẳng định, tình hình tiêu thụ vải thiều tại địa phương vẫn diễn biến bình thường và việc thương lái rút bớt khỏi Việt Nam là do cuối vụ, lượng vải cũng không còn nhiều.

Năm nay là năm vải Lục Ngạn có kết quả về tổng giá trị cao nhất trong 62 năm vừa qua.
Năm nay là năm vải Lục Ngạn có kết quả về tổng giá trị cao nhất trong 62 năm vừa qua.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Vài ngày qua, có thông tin thương lái Trung Quốc rút về nước khiến vải lại ùn ứ tại Bắc Giang, nông dân bán đổ ra đường mà không có người mua, giá rớt xuống còn 3.000-4.000 đồng/kg. Diễn biến này được cho là khác với mọi năm khi mà đáng lẽ, thời điểm cuối vụ, hoa quả nói chung và vải nói riêng thường tăng giá hơn so với lúc chín rộ.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay (ngày 3/7), ông Trần Quang Tấn - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khẳng định, tình hình tiêu thụ vải thiều tại địa phương vẫn diễn biến bình thường và việc thương lái rút bớt khỏi Việt Nam là do cuối vụ, lượng vải cũng không còn nhiều.

“Hiện Lục Ngạn đã vào cuối vụ, chỉ còn khoảng 8-9% vải thôi, hơn 90% đã được tiêu thụ rồi nên đâu đó trên thị trường có những loại vải vài nghìn đồng một cân cũng bình thường như diễn biến suốt 60 năm qua. Thương nhân Trung Quốc cao điểm lên tới 320 đầu mối thu mua nhưng do cuối vụ nên hiện chỉ còn khoảng 80 điểm thu mua”, ông Tấn nói.

Theo ông Tấn, thương lái Trung Quốc vẫn mua vải từ người dân chứ không ngừng mua hoàn toàn. Cụ thể, lượng cân hôm nay đạt khoảng 90 tấn, cao hơn so với 60 tấn cân hôm qua. 

“Mức giá bình quân khoảng 16.000-18.000 đồng/kg, trong đó quả đẹp vẫn bán được giá 22.000 đồng/kg, thậm chí có chỗ 32.000 đồng/kg. Giá hàng sấy 6.000-10.000 đồng/kg và đổ chợ 10.000-15.000 đồng/kg. Năm nay diễn biến cũng bình thường, mọi năm cuối vụ có khoảng 10% cuối vụ giá cao ngất ngưởng, nhưng năm nay khác một chút là 70% ban đầu giá cao ngất ngưởng, 20% giá trung bình và chỉ có 10% cuối giá thấp”, ông Tấn thông tin.

Theo đánh giá của ông Tấn, vụ vải năm nay của huyện Lục Ngạn thành công hơn kỳ vọng với sản lượng ước ban đầu chỉ đạt 90 nghìn tấn, nhưng đến nay dự kiến lên tới 118 nghìn tấn. Điểm thành công nữa là chất lượng cũng được nâng cao. Năm nay, diện tích trồng giảm từ hơn 17,5 nghìn ha năm ngoái xuống còn hơn 16,2 nghìn ha nhưng sản lượng vẫn vượt kỳ vọng gần 30 tấn. Trong khi đó, giá bán bình quân năm nay tăng từ 12.500 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg. 

“Giá bình quân cứ tăng 1.000 đồng thì doanh thu tăng thêm 118 tỷ đồng. Do đó, tính tổng thể, năm nay tuy sản lượng giảm nhưng cho thu nhập lên tới 1.770 tỷ đồng, tăng hơn 145 tỷ đồng so với năm trước. Năm nay là năm có kết quả về tổng giá trị cao nhất trong 62 năm vừa qua”, ông Tấn nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo từ huyện Lục Ngạn: “Năm nay cũng là năm mở rộng được thị trường sang nhiều nước như Úc, Nga, Mỹ, Đông Âu… để từng bước giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Các nước đến đều đánh giá cao vải Việt Nam, đây là tiền đề để mở cửa thêm nữa”.

 Phương Dung
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”