Lãnh đạo TPHCM yêu cầu chấm dứt cảnh doanh nghiệp đi lòng vòng vì thủ tục
(Dân trí) - Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát thủ tục, làm rõ thời hạn, trách nhiệm, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, kiến nghị kéo dài vì né tránh, đùn đẩy.
Đây là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026, do Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức chiều 13/10.
Ông Nguyễn Công Vinh cho biết 9 tháng đầu năm, TPHCM có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,2 lần cùng kỳ.
Trong đó, các dự án khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD. GRDP thành phố tăng 9,06%, thu ngân sách hơn 676.000 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán và tăng 16,9%. Những kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam chiều 13/10 (Ảnh: Lê Tỉnh).
Từ kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM gửi 3 thông điệp lớn đến cộng đồng doanh nhân. Thứ nhất, chính quyền thành phố phải thực sự đồng hành, coi khó khăn của doanh nghiệp là vấn đề cần chủ động giải quyết. Ông yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, rà soát thủ tục, công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm từng cơ quan, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần hoặc kiến nghị kéo dài vì né tránh, đùn đẩy.
Thành phố sẽ tập trung xử lý các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng; đồng thời tăng kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhân lực, công nghệ và thị trường.
Thứ hai, doanh nghiệp phải là chủ thể tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vinh kỳ vọng doanh nghiệp chủ động nâng năng suất, đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nhân lực; lấy minh bạch, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội làm nền tảng.
Thứ ba, phát huy vai trò đại diện, kết nối và kiến tạo chính sách của cộng đồng doanh nghiệp. Ông đề nghị HUBA làm tốt vai trò cầu nối, phản ánh thực chất khó khăn và đề xuất giải pháp khả thi. Cộng đồng doanh nhân cũng cần chủ động góp ý, phản biện chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thế hệ doanh nhân trẻ.
“Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu. Đó phải là những thủ tục được rút ngắn, những khó khăn được giải quyết, những dự án được khơi thông, những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm, thành việc làm và giá trị mới cho xã hội”, ông Vinh nói.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA (Ảnh: Lê Tỉnh).
Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, cho hay TPHCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian, cơ hội và yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các tiêu chuẩn xanh và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục thay đổi, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào những phương thức từng mang lại thành công trong quá khứ.
Theo ông Tín, doanh nghiệp TPHCM cần đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, nâng năng suất, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đầu tư cho con người. Trong đó, chuyển đổi số phải giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, hiểu khách hàng và ra quyết định nhanh hơn; chuyển đổi xanh không chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn mới mà còn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
Từ yêu cầu đó, Chủ tịch HUBA cho biết Liên đoàn xác định phải thực sự là “ngôi nhà chung và tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM”, tập trung đưa tiếng nói từ thực tiễn doanh nghiệp đến chính quyền, tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.
“Uy tín của Liên đoàn không nằm ở việc chúng tôi tổ chức được bao nhiêu sự kiện. Uy tín ấy phải được đo bằng bao nhiêu khó khăn được tháo gỡ, bao nhiêu kết nối được tạo ra, bao nhiêu cơ hội mới được mở ra và bao nhiêu giá trị thực sự đến được với doanh nghiệp”, ông Tín nói.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ (Ảnh: BTC).
Tại buổi lễ, UBND TPHCM công nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho ngân sách, tạo việc làm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.