Lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán nối tiếp làn sóng mua vào cổ phiếu
(Dân trí) - Lãnh đạo và người nhà các ngân hàng, công ty chứng khoán rầm rộ mua vào cổ phiếu, đặc biệt sau những nhịp thị trường giảm mạnh.
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) vừa thông báo giao dịch đáng chú ý. Ông Trần Anh Đức, con trai ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng MSB - thông báo đã hoàn tất việc mua vào 20 triệu cổ phiếu MSB. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Sau giao dịch, ông Anh Đức đã nâng sở hữu tại MSB lên hơn 20 triệu cổ phần, tương ứng 0,53% vốn MSB. Ước tính, ông Đức đã phải chi khoảng gần 300 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu MSB nói trên.
Động thái mua vào của con trai chủ tịch ngân hàng trên diễn ra trong xu hướng chung. Từ đầu năm đến nay, loạt lãnh đạo và người nhà liên tục mua vào cổ phiếu, đặc biệt sau những nhịp thị trường chứng khoán giảm mạnh.
Trong bối cảnh chỉ số VN-Index vừa mất mốc 1.800 điểm, nhiều lãnh đạo tiếp tục chi tiền hàng trăm tỷ đồng mua vào cổ phiếu.
Đơn cử, ông Nguyễn Hồng Nam, em trai ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSI, với tổng giá trị khoảng 97 tỷ đồng.
Với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, sau giao dịch, ông Nguyễn Hồng Nam sẽ tăng sở hữu cổ phiếu SSI từ 10,3 triệu đơn vị (khoảng 0,4% vốn) lên 15,3 triệu đơn vị (0,6% vốn). Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (Ảnh: Hải Long).
Tại Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI), ông Tô Hải - Thành viên HĐQT - vừa hoàn tất giao dịch mua hơn 31 triệu cổ phiếu VCI nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Hiện, lượng cổ phiếu lãnh đạo Vietcap nắm giữ tăng lên khoảng 205 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 17,83% vốn. Theo ước tính, ông Hải đã chi khoảng 674 tỷ đồng cho giao dịch trên.
Ở diễn biến khác, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT, lại đăng ký bán toàn bộ 580.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Hồi tháng 8 vừa qua, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc, đồng thời là con trai nhà sáng lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) - mua thành công 20 triệu cổ phiếu KDH. Thương vụ diễn ra khi KDH đang giao dịch quanh vùng đáy 4 năm.
Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán: HAX) - đã mua 999.200 cổ phiếu HAX trong tổng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 18,31% vốn điều lệ.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) - cũng vừa mua vào 10 triệu cổ phiếu HPX thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, để nâng sở hữu lên 3,49% vốn điều lệ…
Ở chiều ngược lại, sau khi mua cổ phiếu để hỗ trợ giá, lãnh đạo CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) lại đang bán ra.
Mới đây, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung - đã bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu PNJ phương thức thỏa thuận.
Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ do bà Thảo sở hữu giảm từ hơn 18 triệu đơn vị xuống còn hơn 11 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu từ 3,52% xuống 2,15% vốn điều lệ.
Việc bán cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Thảo nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PNJ đạt gần 21.596 tỷ đồng. Theo hạn mức nói trên, số tiền bà Cao Thị Ngọc Dung có thể cho PNJ vay tối đa vào khoảng 1.080 tỷ đồng.





