1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lạm phát của Mỹ cao nhất 40 năm, thị trường chứng khoán "đỏ lửa"

Nhật Linh

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán Mỹ ngập chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/2 sau khi một báo cáo lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng trên mức chủ chốt.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/2, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,1% xuống 14.185,64 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1,8% xuống 4.504,08 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng "bốc hơi" 526,47 điểm, tương đương 1,47%, xuống 35.241,59 điểm. Trong phiên, có thời điểm chỉ số này giảm hơn 600 điểm.

Lạm phát của Mỹ cao nhất 40 năm, thị trường chứng khoán đỏ lửa - 1

Chỉ số Dow Jones cũng "bốc hơi" 526,47 điểm, tương đương 1,47%, xuống 35.241,59 điểm (Ảnh: CNBC).

Thị trường biến động trong suốt phiên, một số thời điểm chuyển sang tích cực. Tuy nhiên, cuối cùng, chốt phiên các chỉ số đều chìm trong sắc đỏ khi giới đầu tư suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết liệt hơn với chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.

Báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ hôm qua cho thấy, lạm phát đã tăng 7,5% so với cùng kỳ hàng năm, cao hơn dự kiến. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 1982. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ tăng trên 2% so với mức 1,51% hồi đầu năm.

Lãi suất ngắn hạn thậm chí còn tăng cao hơn, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng xem Fed sẽ hành động mạnh tay hơn để ngăn chặn lạm phát. Theo đó, lợi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng hơn 26 điểm cơ bản (tức 0,26%), mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 2009.

"Với sự tăng vọt bất ngờ của lạm phát trong tháng 1, thị trường tiếp tục lo ngại về khả năng Fed sẽ quyết liệt hơn. Mặc dù mọi thứ có thể bắt đầu tốt hơn từ đây nhưng lo lắng của thị trường về khả năng Fed siết chặt chính sách sẽ không biến mất cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng rằng lạm phát đang được kiểm soát", chiến lược gia Barry Gilbert tại LPL Finance cho biết.

Lãi suất cao hơn có xu hướng gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng khác. Điều này khiến giá cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ giảm mạnh. Cụ thể cổ phiếu Microsoft mất 2,8%. Cổ phiếu của hãng thương mại điện tử Shopify giảm 3,4%, trong khi cổ phiếu của Adobe giảm 5%.

Thị trường cũng dự đoán 61% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 7 lần trong năm nay. Các nhà kinh tế tại Citi cũng thay đổi dự đoán của họ rằng khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 3 tới.

"Tỷ lệ 2% đối với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cùng lạm phát cao hơn dự báo và thời kỳ thắt chặt hơn của Fed là những thông tin tiêu cực đối với giá cổ phiếu nói chung và đặc biệt là những công ty phụ thuộc vào nợ như các công ty công nghệ", bà Kathy Bostjancic, chuyên gia kinh tế thị trường tài chính Mỹ tại Oxford Economics nói.

Theo CNBC