1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Làm lúa chất lượng thấp, giá trị không lớn thì không cần làm nhiều”

(Dân trí) - Sản lượng lúa của nước ta dư thừa cho xuất khẩu khoảng 7-8 triệu tấn/năm, tuy nhiên giá trị xuất khẩu gạo không cao, tiêu thụ khó khăn, nên Bộ NN&PTNT đang chủ trương chuyển đổi 700.000 ha diện tích trồng lúa sang trồng cây khác có giá trị cao hơn đến năm 2020.

Trao đổi với PV Dân trí về kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết: Năng suất lúa của Việt Nam đứng đầu thế giới, sản lượng lúa rất lớn. Hiện nay, dư thừa để xuất khẩu khoảng 7-8 triệu tấn/năm, điều này có nghĩa là phải làm để bán chứ không phải là làm chỉ để tiêu thụ nội địa.

“Làm lúa chất lượng thấp, giá trị không lớn thì không cần làm nhiều”
Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT đang trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị đánh giá tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt (Ảnh: T.N)

“Hiện nay có một thực trạng là rất nhiều nước đã tự sản xuất, tự cung tự cấp được lương thực nên thị trường thu hẹp lại. Thứ hai là có sự cạnh tranh về chất lượng, nhiều nước làm được lúa gạo có chất lượng rất cao, nên nếu làm lúa gạo chất lượng không cao, xuất khẩu giá trị mang lại không lớn thì không cần thiết phải làm nhiều đến vậy,” ông Trung nói.

Ông Trung cho biết, trước thực trạng này Bộ NN&PTNT đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng đã đồng ý có một chính sách chuyển đổi. Theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ chuyển 700-800.000 ha gieo trồng lúa ở những vùng, vụ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Ông cũng giải thích thêm rằng: Chúng ta không bỏ cây lúa mà khi thị trường thuận lợi có thể quay lại làm lúa, nhưng giai đoạn này chuyển đổi sang trồng những loại cây ngắn ngày như cây ngô, đậu đỗ hoặc các loại rau màu, nhằm giảm sức ép về tiêu thụ gạo, mang lại giá trị cao hơn, và cắt được nguồn sâu bệnh liên tục qua các mùa vụ.

Năm 2013 diện tích chuyển đổi đạt khoảng 90.000 ha, năm 2014 chuyển đổi gần 180.000 ha, năm 2015 dự kiến đạt khoảng 120.000 ha.

Để hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng ĐBSCL, Chính phủ đã có Quyết định số 580 ngày 22/4/2014, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha tiền mua giống từ vụ xuân hè 2014 đến hết vụ đông xuân 2014-2015.

Trước tình trạng hạn hán kéo dài, gây khó khăn cho việc canh tác lúa tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ, Bộ NN&PTNT đã đề xuất tiếp tục mở rộng chính sách chuyển đổi này ra khu vực miền Trung và các tỉnh phía Bắc.

Theo dự kiến, tổng diện tích gieo trồng lúa cả nước sẽ đạt 7,68 triệu ha với năng suất bình quân 57,1 tạ/ha, sản lượng đạt 43,85 triệu tấn trong năm 2015.

Thảo Nguyên

“Làm lúa chất lượng thấp, giá trị không lớn thì không cần làm nhiều”