1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kỷ lục: Chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới có giá hơn 106 tỷ đồng

(Dân trí) - Được chế tạo bởi nhà chế tác đồng hồ nổi tiếng George Daniels vào năm 1982, chiếc đồng hồ Space Traveller 1 vừa được bán đấu giá với giá kỷ lục 4,6 triệu USD (hơn 106,8 tỷ đồng)

Kỷ lục: Chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới có giá hơn 106 tỷ đồng - 1
Space Traveller I – được chế tác bởi George Daniels.

Đồng hồ bỏ túi của George Daniels, Space Traveller I (Du hành không gian I) vừa được bán với giá kỷ lục, 4.561.507 USD tại một cuộc đấu giá của Sotheb ở London vào ngày 2 tháng 7.

Sự quan tâm đối với chiếc đồng hồ này tăng lên nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ lên mặt trăng Apollo 11. Đây có thể là yếu tố góp phần vào mức giá kỷ lục đạt được của một chiếc đồng hồ Anh.

Chiếc đồng hồ được nhà chế tác Daniels mô tả là “loại Đồng hồ bạn cần có trong chuyến du lịch trọn gói tới Sao Hỏa”, được lấy cảm hứng từ chuyến đi tới mặt trăng năm 1969 của tàu Apollo 11.

Chiếc đồng hồ lần đầu tiên ra mắt công chúng vào cách đây 30 năm; tác phẩm được bán với giá 151.000 USD tại phiên đấu giá Sothwards năm 1988.

Hơn 30 năm sau, mức giá của chiếc đồng hồ đã tăng lên gấp 30 lần - 4,6 triệu USD, đây cũng là mức giá gây ngạc nhiên với rất nhiều người, vì ước tính chiếc đồng hồ chỉ được bán với giá 1,3 triệu USD.

Việc bán đấu giá này cũng đánh dấu một mức giá kỷ lục cho chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới được làm bởi một nhà chế tác đồng hồ độc lập, cũng như chiếc đồng hồ đắt nhất được bán đấu giá cho đến nay.

Chiếc đồng hồ được làm bởi một trong những nhà chế tác đồng hồ độc lập nổi tiếng nhất thế kỷ 20, Daniels, ông chỉ tạo ra 23 chiếc đồng hồ bỏ túi trong suốt cuộc đời mình.

Ông nói rằng, ông say mê với cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Apollo 11 và hoàn thành Space Traveller I vào năm 1982 để kỷ niệm thời khắc lịch sử đó.

Kỷ lục: Chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới có giá hơn 106 tỷ đồng - 2
Chuyển động bên trong của chiếc đồng hồ Space Traveller I.

Đồng hồ có tính năng chạy nhờ năng lượng mặt trời và tính được thời gian thiên văn, phương trình thời gian, pha mặt trăng và một bánh xe đôi có dấu ký riêng của George Daniel, đặt bên trong vỏ vàng 18 cara.

“Tác phẩm này không chỉ là một phần quan trọng trong di sản của George Daniels, mà còn là một phần quan trọng của lịch sử đồng hồ thế giới”, theo Daryn Schnipper, Chủ tịch của Hiệp hội Đồng hồ Quốc tế.

“George Daniels là một nhà cách mạng - một người có tầm nhìn, định hình cho việc các nhà sản xuất đồng hồ độc lập ngày nay vươn lên và phát triển”, Daryn Schnipper đã nói.

Thùy Dung

Theo SCMP