1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kiếm đậm nhờ thuê đất công dài hạn giá rẻ

(Dân trí) - Được nhà nước ưu đãi cho thuê đất dài hạn với giá chỉ 80 nghìn đồng/m2, nhiều đơn vị đã cho thuê lại với giá cao hơn để kiếm lời...

Trong cuộc họp với Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP Hà Nội về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, sở Tài chính Hà Nội cho biết về tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, đã có 18 bộ, ngành, 12 tổng công ty nhà nước của Trung ương đang đóng trên địa bàn thành phố kê khai với diện tích hơn 29 triệu m2 đất và hơn 8 triệu m2 nhà.

Tổng số tiền thu được từ việc sắp xếp, xử lý nhà đất dưới hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trung ương, địa phương là hơn 5.600 tỷ đồng.

Với các đơn vị trực thuộc thành phố, hiện mới chỉ có 19 sở, ban, ngành và đoàn thể kê khai, còn 41 đơn vị chưa thực hiện. Nguyên nhân của sự chậm trễ, do khối lượng nhà đất trên địa bàn Hà Nội lớn, nhiều đầu mối, quản lý sử dụng còn lãng phí, không đúng mục đích nên việc rà soát, thống kê gặp nhiều khó khăn...

Các thành viên Đoàn giám sát yêu cầu Sở Tài chính làm rõ trách nhiệm trong công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; làm rõ các căn cứ khi đưa ra mức giá 80.000 đồng/m2 khi cho thuê nhà chuyên dùng và lý do vì sao từ năm 2008 đến nay mức giá này chưa được thay đổi?

Lấy ví dụ dẫn chứng về giá đất rẻ này, đại biểu Nguyễn Xuân Diện cho biết theo thông tin mà ông có thì công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội đang sử dụng diện tích  rạp Bắc Đô cũ (39 phố Hàng Giấy) để cho thuê với giá hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng: “Mức giá cho thuê 80.000 đồng mỗi m2 một tháng quá thấp so với thị trường. Về các đơn vị cho thuê lại, sở Tài chính có biết?”
 
Kiếm lời lớn nhờ thuê đất công dài hạn giá rẻ
Rạp Bắc Đô thuộc diện được UBND Hà Nội rà soát xắp xếp lại nhưng công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội lại cho đơn vị khác thuê lại dài hạn với giá cao
 
Giải đáp thắc mắc này, ông Mai Xuân Vinh, Chi cục trưởng Cục Quản lý công sản, Sở Tài chính nói rằng mức giá này được ấn định từ 2008 và vào thời điểm đó là phù hợp, đến nay đã không còn hợp lý. Để khắc phục điều bất hợp lý này, Sở Tài chính đã đề nghị nâng mức giá thuê nhà lên 220.000 đồng/ m2 một tháng.

Tuy nhiên, theo đại diện sở Tài chính thì để nâng mức tiền cho thuê này cũng phải chờ thêm thời gian, bởi các hợp đồng cho thuê đất giá thấp từ năm 2008 có điều khoản quy định thời gian trong 5 năm. Bởi vậy, để sửa những quy định hạn chế này thì phải chờ đến sang năm sau.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, xử lý quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bởi đây là một nguồn lực tài chính rất lớn, càng để chậm trễ càng gây thất thu cho ngân sách của thành phố...

Sở Tài chính Hà Nội cho rằng nguyên nhân của sự chậm trễ, do khối lượng nhà đất trên địa bàn Hà Nội lớn, nhiều đầu mối, quản lý sử dụng còn lãng phí, không đúng mục đích nên việc rà soát, thống kê gặp nhiều khó khăn...
 
Thông Chí