1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

iPhone 5 hết "nóng", Harvard xả cổ phiếu Apple không thương tiếc

(Dân trí) - Giữa lúc iPhone 5 không còn gây bão, trường đại học giàu nhất thế giới Harvard đã quyết định xả toàn bộ số cổ phiếu Apple đang nắm giữ. Trong khi đó, giới đầu tư và người tiêu dùng vẫn đang chờ đợi những sản phẩm mới mang dấu ấn CEO Tim Cook của Apple.

Làng công nghệ đang chờ đợi những sản phẩm đột phá hơn từ Tim Cook sau iPhone 5.
Làng công nghệ đang chờ đợi những sản phẩm đột phá hơn từ Tim Cook sau iPhone 5.

Harvard – trường đại học giàu nhất thế giới mới đây đã thông báo việc thanh lý toàn bộ số cổ phiếu Apple do trường nắm giữ sau khi giá Apple liên tục lao dốc gần đây từ mức đỉnh 702,1 USD/cp thiết lập hồi tháng 9 năm ngoái. 

Harvard có trụ sở chính tại Cambridge, Massachusetts và đang sở hữu khối tài sản hiến tặng lên tới 30,7 tỷ USD. Theo báo cáo hàng quý trình lên Uỷ ban Chứng khoán Mỹ, số cổ phiếu được bán có trị giá 304.000 USD.

Hoạt động thoái vốn của Harvard được thực hiện giữa bối cảnh nhu cầu với iPhone đang ngày một nguội dần trong khi giới đầu tư cũng như người tiêu dùng đang chờ đợi những sản phẩm mới từ Tim Cook, Giám đốc điều hành đương nhiệm của Apple thay thế cho Steve Jobs.

Quỹ tài sản hiến tặng của Harvard sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD trị giá cổ phiếu đang niêm yết, tính đến 31/3. Vừa rồi, quỹ này cũng đã thực hiện thanh lý 42,3 triệu USD cổ phiếu tại Tập đoàn Warnaco và một loạt chứng chỉ quỹ của các quỹ ETF khác.

Giữa lúc đó, cũng trong quý I, công ty Quản lý quỹ Harvard Management Co. lại đầu tư 136,2 triệu USD vào cổ phiếu HJ Heinz, công ty đã được mua lại bởi Bershire Hathaway Inc. của Warren Buffett và 3G Capital của Jorge Paulo Lemann.

Đóng cửa phiên 10/5, cổ phiếu Apple đánh mất 1% trị giá xuống còn 452,97 USD/cp, giảm 35% so với mức đỉnh.

Mai Chi
Theo Bloomberg