Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng gồm những ai?
(Dân trí) - Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng có sự góp mặt của 10 chuyên gia kỳ cựu về kinh tế, chính sách. Trong đó, ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, là Thường trực Hội đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 812 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách nhằm mục đích nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị Thủ tướng trong công tác xây dựng, hoạch định và điều hành chính sách phát triển.
Theo quyết định của người đứng đầu Chính phủ, ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương là Thường trực Hội đồng. Ông Trần Quốc Khánh là một người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế.
Ông đã có 36 năm cống hiến cho ngành công thương qua các thời kỳ, trong đó có 13 năm trên cương vị là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trong thời gian này, ông phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh còn phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, Tây Á và Nam Á. Ông từng là thành viên Tổ Công tác đặc biệt về thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Ông Trần Quốc Khánh đã có 36 năm cống hiến cho ngành công thương qua các thời kỳ, trong đó có 13 năm trên cương vị là Thứ trưởng Bộ Công Thương (Ảnh: Moit).
Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược cũng như phương án đàm phán trong khuôn khổ các tổ chức, diễn đàn như: ASEAN, APEC, ASEM, WTO cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác. Ngoài ra ông cũng chỉ đạo chung về công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài...
Ông cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh giai đoạn 2011-2019 và là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia từ tháng 10/2011 đến khi nghỉ hưu vào tháng 6/2023.
Ngoài ông Trần Quốc Khánh, nhiều lãnh đạo, chuyên gia kỳ cựu cũng có trong danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng. Trong đó có ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ông Thiên sinh năm 1958 tại Nghệ An.

Các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).
Ông từng giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia... Với vai trò là chuyên gia kinh tế hàng đầu, ông Trần Đình Thiên thường xuyên tham gia các diễn đàn, hội thảo và đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế vĩ mô, chính sách phát triển và cải cách thể chế tại Việt Nam.
Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cũng là một thành viên trong Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng. Ông Lực cũng là Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia và Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC).
Với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, ông thường xuyên chia sẻ quan điểm và phân tích về các vấn đề kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, bất động sản và chính sách tiền tệ...
Theo quyết định của Thủ tướng, Hội đồng Tư vấn chính sách (Hội đồng) gồm các ủy viên sau:
1- Ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thường trực Hội đồng
2- Ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
3- Ông Trần Ngọc Liêm, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
4- Ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
5- Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
6- Ông Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước
7- Ông Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội
8- Ông Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân
9- Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
10- Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV