1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hoa, kiểng ế ẩm, đồng loạt “xả hàng” chiều 30 Tết

(Dân trí) - Chiều 27/1 (tức 30 Tết), dù thời khắc đón giao thừa năm Đinh Dậu 2017 đang đến rất gần, nhưng không khí mua bán ở các điểm bán hoa, kiểng Tết ở TP Cần Thơ và chợ hoa Tết TP Quy Nhơn (Bình Định) rất ảm đạm. Các loại hoa cảnh đồng loạt giảm giá từ 30 đến 50% nhằm trả mặt bằng để về quê đón Tết.

Cần Thơ: Đồng loạt giảm giá, xả hàng

Chiều 30 Tết, các điểm bán hoa, kiểng Tết ở TP Cần Thơ đồng loạt giảm giá từ 30 đến 50% nhằm trả mặt bằng để về quê đón Tết. Năm nay lượng hoa tiêu thụ gần hết nhưng nhiều điểm bán quất, mai vàng khá ế ẩm nên thương lái buộc phải chở về chờ Tết năm sau.

Tại điểm bán hoa, kiểng Tết ở khu vực Bến Ninh Kiều đồng loạt dọn hàng để trả mặt bằng cho công nhân đô thị dọn dẹp chuẩn bị đón giao thừa. Tại đây còn khá nhiều chậu mai vàng không tiêu thụ được nên được đưa lên xe tải chở về nhà.

Hoa, kiểng ế ẩm, đồng loạt “xả hàng” chiều 30 Tết - 1

Mai vàng năm nay cũng rất khó bán
Mai vàng năm nay cũng rất khó bán

Khu vực Hồ Xáng Thổi, bờ kè đường Hoàng Văn Thụ còn khá nhiều hoa cúc, vạn thọ, mai vàng, quất. Ông Nguyễn Văn Bình (ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Gia đình tôi chở 1 ghe mai vàng khoảng 200 chậu nhưng sang đây bán chỉ được phân nửa nên ráng cầm cự đến tối 30 Tết mới trở về quê. Năm nay sức mua giảm nên nhiều người bán mai vàng không có lời như mọi năm”.

Quất kiểng năm nay khá ế ẩm
Quất kiểng năm nay khá ế ẩm
Khá đông người lựa hoa thời điểm xả hàng ở khu vực Hồ Xáng Thổi
Khá đông người lựa hoa thời điểm "xả hàng" ở khu vực Hồ Xáng Thổi

Gần đó, gia đình chị Lan (ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cũng còn rất nhiều chậu quất, mai vàng chưa bán được. Thời điểm chiều 30 Tết, giá đã giảm gần phân nửa nhưng số lượng bán ra chỉ hơn 30%. Chị Lan cho biết: “Gia đình tôi đưa 2 ghe sang đây nhưng năm nay bán ế quá chừng. Hiện tại quất giảm chỉ còn 40 ngàn đồng/chậu nhỏ, trên 100 ngàn đồng/chậu lớn nhưng rất khó bán. Hy vọng vài tiếng đồng hồ cuối sẽ bán được hàng để về quê ăn Tết, nếu không sẽ bị lỗ nặng”.

Hoa, kiểng ế ẩm, đồng loạt “xả hàng” chiều 30 Tết - 5
Một số người chuyển mai vàng xuống ghe trở về quê
Một số người chuyển mai vàng xuống ghe trở về quê

Càng về cuối buổi chiều, lượng người mua hoa, kiểng tết ở khu vực Hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khá đông với tâm lý mua hàng giá rẻ. Vì vậy, một số thương lái cũng ráng nán lại bán “xả hàng” đến tối 30 Tết mới về quê.

Bình Định: Chợ hoa 30 Tết vắng khách, tiểu lương “đếm ngược” lo hoa ế

Chợ hoa 30 Tết vắng khách, tiểu lương “đếm ngược” lo hoa ế

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 30 Tết, tại chợ hoa Tết ở TP Quy Nhơn (Bình Định), năm nay không nhộn nhịp, các loại hoa cũng ít hơn năm trước, chủ yếu vẫn là cúc, mai, quất, hoa hồng,… Thế nhưng, do mưa lũ kéo dài nên hoa cũng ít đẹp, không tươi tắn như mọi năm. Giá cả cũng không tăng so với các năm, cúc loại nhỏ từ 200-300 ngàn, loại tầm trung từ 600 - 800 ngàn, đại đóa hơn 1 triệu đồng/chậu, mai 500.000 - 1,5 triệu đồng/chậu, các loại hoa như: hoa hồng, thược dược, ớt cảnh…giá từ 100- 150.000 đồng/chậu nhỏ.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại huyện Tuy Phước ) rầu rĩ nói: “Dịp Tết này, tôi bỏ hơn 200 triệu đồng mua gần 100 gốc mai về bán, nhưng đến giờ vẫn còn hơn 50 gốc. Mọi năm, giờ này bán hết rồi. Kiểu này lỗ vốn là chắc”.


Chiều 30 Tết nhưng không khi mua bán ở chợ hoa Tết Quy Nhơn (Bình Định) vẫn ảm đạm

Chiều 30 Tết nhưng không khi mua bán ở chợ hoa Tết Quy Nhơn (Bình Định) vẫn ảm đạm

Ngồi kế bên, với 150 chậu cúc, chị Lê Thị Trang (TP Quy Nhơn) chua chát nói: "Hôm nay, 30 Tết rồi mà từ giờ đến tôi mới bán được vài chậu. Nhiều người kỳ lắm chờ đến chợ tàn “bán xổ” mới vào mua”.

Theo những người bán hoa ở chợ hoa Tết Quy Nhơn, sở dĩ buôn bán ế ẩm là các loại hoa cây cảnh, trong đó cúc là chủ yếu bị mưa bão nhiều nên hoa xấu hơn năm ngoái. Hơn nữa, mấy ngày nay tại Bình Định có mưa suốt ngày đêm nên người ta ít mua.

Anh Nguyễn Xuân Lộc, một người bán hoa cho biết: “Năm nay chủ vườn mất mùa, giá bán lại đắt hơn năm trước. Năm trước, cúc loại to khoảng 300-400 nghìn đồng/chậu, nhưng năm nay đến 600-700 nghìn đồng/chậu. Hoa đắt lại không có người mua, may mà hoa nhà trồng, anh em hùn lại đem bán chứ nếu đi mua lại của nhà vườn rồi đem bán chắc lỗ nặng. Sau giao thừa, bán không hết thì đổ bỏ chứ biết làm gì được, hoa cúc chứ phải cây mai đâu mà không bán năm nay để sang năm bán”.


Hàng đào ế ẩm vì mưa liên tục hoa bị hư hỏng

Hàng đào ế ẩm vì mưa liên tục hoa bị hư hỏng


Người dân tính toán khi mua sắm hoa chơi Tết

Người dân tính toán khi mua sắm hoa chơi Tết


Hàng quất vẫn ế, người bán hoa mong không phải hôm nay là đêm giao thừa

Hàng quất vẫn ế, người bán hoa mong không phải hôm nay là đêm giao thừa


Hàng hoa cúc vẫn còn ngập chợ hoa

Hàng hoa cúc vẫn còn ngập chợ hoa

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, lý do sức mua hoa của người dân chậm, do các trận mưa và lũ gần cuối năm 2016, nhiều gia đình chưa khắc phục hoàn thiện nên họ chi tiêu tiết kiệm lại trong dịp Tết. Đi dạo xem giá cả hoa cúc, anh Nguyễn Văn Hòa (44 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cho biết: “Năm nay hoa cao gấp đôi năm ngoái nên người chơi hoa cũng ngại mua. Nhiều gia đình kinh tế chưa khá giả thì lựa chọn loại hoa cho phù hợp túi tiền và tâm lý người dân vẫn đợi sát Tết cho hoa rẻ mưa nên giờ chợ hoa vẫn còn nhiều”.

Minh Giang - Thanh Vy - Doãn Công