1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hàng không nội địa có tăng giá vé?

(Dân trí) - Thực hiện Thông tư liên tịch 103 của Bộ Tài chính - GTVT về việc bỏ giá trần, chiều 20/2, đại diện hãng Vietnam Airlines khẳng định tại thời điểm này hãng không tăng giá vé, không tăng phụ phí xăng dầu trên toàn mạng bay nội địa.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới không có biến động mạnh và Chính phủ đã cho phép giảm thuế nhập khẩu xăng dầu từ 40% xuống còn 25%, Vietnam Airlines chủ trương không tăng giá vé”.
Theo đó, tại thời điểm này Vietnam Airlines không có kế hoạch tăng giá vé và tiếp tục không thu phụ phí xăng dầu trên toàn mạng bay nội địa.
Trước đó, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã có văn bản đăng ký giá vé máy bay mới tính theo thông tư 103. Biểu giá mới của JP đăng ký gồm 26 loại giá cơ bản: 6 giá Linh hoạt (Jet Flex) và 21 loại giá Tiết kiệm (Jet Saver).
Đường bay Hà Nội - TPHCM có loại giá thấp nhất là Jet Saver (100 nghìn đồng/khách/chiều), loại cao nhất là Jet Flex (3,7 triệu đồng/khách/chiều), đã bao gồm VAT và phí phục vụ của phòng vé hoặc trung tâm phục vụ khách hàng qua điện thoại (call center); nhưng không bao gồm lệ phí sân bay và các khoản thu hộ, phí đổi, phí tiện ích...
Ngoài ra, JP còn có loại giá siêu khuyến mãi không đăng ký (áp dụng cho các chương trình siêu khuyến mãi), thường là 15 nghìn đồng/khách/chiều.
Trong các cuộc trao đổi với Dân trí trước đây, ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Jetstar Pacific đã khẳng định việc hãng bay này không có ý định tăng giá vé bình quân trên các đường bay, mà chỉ nhằm bán nhiều hơn nữa vé giá rẻ để kích thích thị trường. Theo đó, người mua càng muộn phải trả giá càng cao, bù cho người mua sớm được trả chi phí thấp hợp lý.
Phúc Hưng